Sắc màu Cuộc Sống

Thanh niên 26 tuổi cầm đầu sòng bạc di động quy mô lớn 'ẩn mình' trong các đám tang

Linh Chi
Chia sẻ

Lợi dụng các đám tang ở khu vực vắng vẻ, nhóm của Đào Quốc Huy tổ chức các sòng bạc di động trá hình dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua.

Ngày 11/12, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn "ẩn mình" trong các đám tang trên địa bàn. 

Cụ thể, khoảng 1h30 cùng ngày, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng CSCĐ Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ ập vào đám tang tại nhà một người dân ở ấp Thanh Hòa (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) và bắt quả tang 45 con bạc đang chơi lắc tài xỉu. 

Tang vật công an thu giữ tại sòng gần 300 triệu đồng, 2 xe ô tô, 18 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 6 bộ chén dĩa lắc tài xỉu, 24 hột xí ngầu...

Thanh niên 26 tuổi cầm đầu sòng bạc di động quy mô lớn 'ẩn mình' trong các đám tang Ảnh 1
Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Báo Giao thông

Qua điều tra, công an xác định, sòng bạc di động trá hình trong các đám tang này do Đào Quốc Huy (26 tuổi, ngụ Xóm Mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành) cầm đầu. Huy thuê Lê Anh Triều (24 tuổi) và Nguyễn Hà Hoài Phong (29 tuổi) đứng ra làm cái. 

Qua làm việc bước đầu, Huy, Phong và Triều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. Theo đó, nhóm của Huy lợi dụng các đám tang ở khu vực vắng vẻ để tổ chức các sòng bạc di động trá hình dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua. Cứ 2 ngày, Huy thay đổi địa điểm.  

Cơ quan công an bước đầu cũng xác định, trung bình mỗi đêm Huy thu lợi bất chính từ 30 - 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc trên đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất