Sắc màu Cuộc Sống

Trên đường về nhà, bé gái 12 tuổi bị đối tượng lạ mặt chặn xe rồi cưỡng hiếp

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cháu N.T.T.H (sinh năm 2007) đi xe đạp một mình từ trường về nhà thì bị một đối tượng lạ mặt chặn lại và thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Chiều 31/5, Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Đức (sinh năm 1984, trú tại khu 1, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội “H.iếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo Infonet, trước đó, ngày 16/2/2019, Công an thị xã Chí Linh nhận được đơn tố giác của anh N.T.C trú tại phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh về việc con gái anh bị một nam thanh niên có hành vi xâm hại tình dục.

Trần Văn Đức tại phiên tòa. Ảnh: báo Kiến Thức.

Theo đó, vào hồi 18h30 ngày 16/02/2019, con gái anh C. là cháu N.T.T.H (sinh năm 2007) đi xe đạp một mình từ trường về nhà thì bị một nam thanh niên chặn lại và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, kẻ này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo báo Kiến Thức, ngày 26/2, sau quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát, Công an TP Chí Linh đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Đức để điều tra về hành vi h.iếp dâm người dưới 16 tuổi.

Được biết, đối tượng Trần Văn Đức vốn làm thợ sơn và đã ly hôn vợ từ nhiều năm nay. Khi bị bắt, Trần Văn Đức đã khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đức 10 năm tù. Bị cáo Trần Văn Đức còn phải có trách nhiệm bồi thường cho cháu N.T.T.H số tiền 69,5 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất