Sắc màu Cuộc Sống

Trên đường chuyển viện, sản phụ sinh bé gái có ruột ngoài ổ bụng

Theo VnExpress
Chia sẻ

Bé gái sơ sinh quê Lâm Đồng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để bác sĩ phẫu thuật đưa ruột vào lại ổ bụng.

Khi còn trong bụng mẹ, bé được bác sĩ bệnh viện tại Lâm Đồng chẩn đoán bị dị tật hở thành bụng và chuyển thai phụ về Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) điều trị. Đi tới Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai thì thai phụ chuyển dạ sinh con. Bé chào đời với khối ruột lọt ngoài ổ bụng, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu. Tại đây bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật đưa toàn bộ ruột già ruột non vào lại ổ bụng bé.

Sau ca mổ, tính mạng bé gái vẫn rất nguy cấp vì sinh non 37 tuần, nhẹ cân 2,3 kg, xuất huyết não độ một. Bệnh viện đã bố trí y bác sĩ nhiều chuyên khoa, dành những phương tiện máy móc hiện đại để tập trung cứu sinh mạng bệnh nhi.

Bé gái được các y bác sĩ nỗ lực cứu sống. Ảnh: C.T

Bé được phối hợp chống chèn ép khoang bụng, chữa rối loạn đông máu, thở máy, nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần, chống nhiễm trùng, cân bằng nước điện giải… Sau 10 ngày hồi sức căng thẳng, ngày 10/3 bé đã tỉnh táo, hô hấp, huyết động, tiết niệu ổn định, khóc to thành tiếng.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết dị tật hở thành bụng bẩm sinh do thành bụng trước không đóng kín có tỷ lệ gặp ở 1 trong 15.000-30.000 trẻ sinh sống. Dị tật ít liên quan đến gen. Tỷ lệ bé trai và bé gái mắc tương đương.

Thai phụ nên theo dõi định kỳ, làm các xét nghiệm về gen, đánh giá, kiểm tra các bệnh lý phối hợp. Nếu bé chỉ có dị tật này, thai phụ không quá lo lắng vì có thể chữa khỏi.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất