Sắc màu Cuộc Sống

TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa thêm 5 phường từ 18h ngày 30/7

Linh Chi
Chia sẻ

Như vậy, đến thời điểm này, UBND TP. Thủ Đức đã ký quyết định gỡ phong tỏa đối với toàn bộ 12 phường.

UBND TP.Thủ Đức có văn bản thông báo gỡ phong tỏa, cách ly y tế đối với các phường Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú. Thời gian từ 18h ngày 30/7.

Trong đó, phường Bình Chiểu rộng 541 ha, gần 74.000 người trải qua 18 ngày phong tỏa; phường Hiệp Bình Phước rộng 774 ha, hơn 64.000 người và Linh Xuân 387 ha, gần 58.000 dân đã bị phong tỏa 14 ngày; phường Tam Bình 217 ha, hơn 27.000 người bị phong tỏa 12 ngày; phường Tam Phú rộng 311 ha, hơn 30.000 người trải qua 10 ngày phong tỏa.

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đề nghị UBND các phường trên thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình; thực hiện triệt để các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa thêm 5 phường từ 18h ngày 30/7 Ảnh 1
Phường Linh Trung (TP. Thủ Đức) được gỡ phong tỏa trước đó. Ảnh: VietNamNet

UBND các phường phải đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ ảnh hưởng đến sự lây nhiễm của dịch bệnh, xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực trên địa bàn.

Tăng cường quản lý phối hợp lực lượng công an, quân sự, thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu giãn cách tại các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chẳng chịt, đông người, mật độ dân số cao, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, các phường Tân Phú, Long Trường, Tăng Nhơn Phú A, Long Thạnh Mỹ,Trường Thạnh, Linh Trung và Tăng Nhơn Phú B được gỡ phong tỏa vì đã thực hiện đủ thời gian cách ly và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm này, UBND TP. Thủ Đức đã ký quyết định gỡ phong tỏa đối với toàn bộ 12 phường.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất