Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa 1 phường hơn 34.000 dân

Linh Chi
Chia sẻ

Trước đó, UBND TP. Thủ Đức yêu cầu phong tỏa phường Long Thạnh Mỹ gồm hơn 10.000 hộ và 34.000 dân từ 12h ngày 14/7.

Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã ký quyết định dừng phong toả, cách ly y tế đối với phường Long Thạnh Mỹ, thời gian từ 0h ngày 27/7.

Phường Long Thạnh Mỹ (không bao gồm diện tích thuộc Khu Công nghệ cao) có 6 khu phố, 67 tổ dân phố với diện tích 923,98 hecta, hơn 34.000 dânbị phong toả vào ngày 14/7 sau khi phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19.

TP.HCM: TP. Thủ Đức gỡ phong tỏa 1 phường hơn 34.000 dân Ảnh 1
Ảnh minh họa: Tiền Phong

UBND TP. Thủ Đức chỉ đạo UBND phường Long Thạnh Mỹ phải thực hiệnnghiêm các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường của UBND TP.HCM.

UBND các phường phải đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ ảnh hưởng đến sự lây nhiễm của dịch bệnh, xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực trên địa bàn.

Thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là bảo đảm giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình.

Các phường này cũng phải thường xuyên đánh giá mức độ an toàn của các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời có những giải pháp bảo đảm phòng dịch.

Trước đó, từ 0h ngày 26-7, UBND TP. Thủ Đức thông báo dừng phong tỏa và cách ly y tế 3 phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhơn Phú A hơn 99.000 dân sau thời gian bị phong toả để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất