Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM tổ chức countdown đón năm mới 2022 không có khán giả

Minh Hoàng
Chia sẻ

TP.HCM sẽ chỉ tổ chức 1 điểm đếm ngược trên toàn thành phố tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phía trước tòa nhà Sunwah), không tổ chức chương trình tại đường Lê Duẩn.

Ngày 30/12, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức về chương trình đếm ngược (countdown) đón năm mới 2022 tại TP.HCM.

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tình hình dịch Covid-19, TP.HCM sẽ chỉ tổ chức 1 điểm đếm ngược trên toàn thành phố tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phía trước tòa nhà Sunwah), không tổ chức chương trình tại đường Lê Duẩn.

Chương trình sẽ diễn ra từ 22h ngày 31/12 đến 0h10 ngày 1/1/2022.

TP.HCM tổ chức countdown đón năm mới 2022 không có khán giả Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đặc biệt, chương trình năm nay không mời đại biểu, khán giả tham dự và sẽ được trực tiếp truyền hình, truyền thanh trên Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM và Đài tiếng nói Việt Nam; trực tuyến trên các hạ tầng truyền thông xã hội thông qua các kênh và trang tin điện tử.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức chương trình đếm ngược đón năm mới bằng hình thức trực tuyến, đồng thời không bắn pháo hoa.

UBND TP.HCM giao Sở GTVT có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ tổ chức thực hiện từ 17h ngày 31/12/2021 đến 1h ngày 1/1/2022 và có lộ trình thay thế trong thời gian chốt chặn.

Giao lực lượng công an và UBND quận 1 không cho các phương tiện đi vào đường Nguyễn Huệ hoặc dừng, đỗ, tụ tập xung quanh khu vực diễn ra chương trình.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất