Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân sau 18h

Theo VnExpress
Chia sẻ

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, nếu tiêm vaccine từ 6h đến 18h sẽ bị giới hạn. Do đó, thành phố sẽ bắt đầu tổ chức tiêm vaccine sau 18h trong những ngày sắp tới.

Tại họp báo cung cấp thông tin về vaccine tại TP.HCM chiều 28/7, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 nên đã kiến nghị Bộ Y tế để đơn giản hóa quy trình cũng như đội hình tiêm vaccine. Mục tiêu là có nhiều hơn đội hình tiêm cho người dân.

Từ ngày 26/7, UBND TP yêu cầu người dân không ra đường sau 18h, dừng tất cả các hoạt động đến 6h sáng hôm sau để phòng dịch lây lan, trừ trường hợp cấp cứu hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống COVID-19.

TP.HCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân sau 18h Ảnh 1
Ảnh minh họa: Thanh Niên

Ông Phan Văn Mãi cho rằng, nếu tiêm vaccine từ 6h đến 18h sẽ bị giới hạn. Do đó, thành phố sẽ bắt đầu tổ chức tiêm vaccine sau 18h trong những ngày sắp tới.

Việc tiêm vaccine chủ yếu diễn ra ở từng phường, mỗi phường 2 điểm và chỉ có người trên 65 tuổi, có bệnh lý nền mới tiêm ở bệnh viện. Thành phố sẽ có số lượng và con người cụ thể để có nhận diện cụ thể để người tiêm vaccine được ra đường sau 18h.

Theo ông Mãi, ngoài kiến nghị Bộ Y tế đơn giản tiêm vaccine, thành phố sẽ đề nghị Trung ương tăng cường lượng vaccine cho TP.HCM; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Phó giám đốc sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam thông tin thêm về công tác tiêm vaccine, thành phố đã tiêm được gần 300.000 liều vaccine, trong đó có hơn 50.000 người trên 65 tuổi, những người trong cộng đồng là 243.000, người thuộc nhóm ưu tiên 21.000.Trong ngày hôm qua (27/7), thành phố đã tiêm được số lượng vaccine nhiều nhất với hơn 70.000 người.

Đợt tiêm vaccine thứ 5 được TP.HCM triển khai đồng loạt ở các quận, huyện từ ngày 22/7. Mỗi phường, xã, thị trấn tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm, có đội cấp cứu với 100 xe túc trực để nhanh chóng xử lý nếu có sự cố. Do thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tránh tụ tập đông người nên mỗi ngày một điểm chỉ tiêm cho 120 người. Khi mọi việc ổn sẽ tăng lên 200 người. Dự kiến trong 2 tuần thành phố sẽ tiêm xong 930.000 liều.

Chia sẻ

Theo

VnExpress

Tin mới nhất