Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới ở quận 4

Linh Chi
Chia sẻ

Chuỗi lây nhiễm này xuất phát từ một ca chỉ điểm được phát hiện khi đi khám sàng lọc tại bệnh viện.

Trưa 19/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ đợt bùng phát dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến 7h 19/7), TP đã ghi nhận 32.923 ca nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Theo HCDC, TP.HCM đã xác định các chuỗi lẫy nhiễm gần đây như chợ Tân Định (quận 1), chợ Bình Điền - chợ Phùng Hưng (quận 5), chợ Cầu Muối (quận 1), chuỗi liên quan các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư… Các chuỗi lây nhiễm nói trên đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

Đáng chú ý, TP.HCM còn ghi nhận 1 chuỗi lây nhiễm mới tại hẻm 88 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4. Chuỗi này xuất phát từ một ca chỉ điểm được phát hiện khi đi khám sàng lọc tại bệnh viện. Hiện ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực liên quan ca bệnh, xét nghiệm tầm soát ghi nhận thêm các ca lây nhiễm mới.

TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới ở quận 4 Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cũng theo HCDC, vào sáng 18/7 có thêm 184 ca bệnh COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu lên 3.064.

Hiện TP.HCM đang điều trị 33.467 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 362 trường hợp nặng đang thở máy và 10 trường hợp can thiệp ECMO.

Đến nay TP.HCM cũng ghi nhận 227 ca bệnh COVID-19 tử vong.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có gần 33.000 ca bệnh COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất