Sắc màu Cuộc Sống

TP HCM dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h ngày 30/4

Phương An
Chia sẻ

Trong buổi họp khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19 của UBND TP HCM cùng một số sở, ngành, quận, huyện vào sáng 30/4, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong ra quyết định tạm dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h hôm nay.

"Các hoạt động trên có mức độ tiếp xúc cao, khó kiểm soát dịch bệnh. Thời điểm này, chúng ta buộc phải ngừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường.Các cơ sở kinh doanh này cần chia sẻ với thành phố để tập trung cho công tác phòng chống dịch, vì thành phố có độ mở lớn, giao dịch nhiều. Trong điều kiện hiện nay phải tạm dừng hoạt động 3 loại hình dịch vụ nêu trên", ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo. Quyết định trên được đưa ra sau ý kiến của nhiều sở, ngành tại buổi họp.

Ngoài ra, ông Phong cũng yêu cầu các cơ sở dịch vụ khác như quán ăn, nhà hàng, nhà hát kịch, phòng trà,…phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K để đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Xem thêm: Ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người

TP HCM dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h ngày 30/4 Ảnh 1
TP HCM dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h ngày 30/4. Ảnh minh họa

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM Nguyễn Trí Dũng đánh giá quán bar, vũ trường, karaoke là những địa điểm có mật độ tiếp xúc cao, cần đặc biệt hạn chế trong thời điểm hiện tại. Các loại hình ca nhạc, lễ hội khác, thành phố có thể áp dụng biện pháp giãn cách để tránh sự lan rộng của Covid-19.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhận định thành phố hiện tại có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Ngoài ca nhiễm liên quan tới bệnh nhân ở Hà Nam, thành phố không loại trừ nguy cơ lây nhiễm từ các ca nhập cảnh trái phép.

Về công tác cách ly,Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phải tăng cường kiểm soát, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung tại khách sạn, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung ở các quận, huyện. Sau khi thời gian cách ly kết thúc, người đứng đầu cách ly cần tuyên truyền, hướng dẫn cho người thuộc diện bị cách ly, yêu cầu ký cam kết, đồng thời chuyển danh sách về địa phương.

TP HCM dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h ngày 30/4 Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, ông cũng nhận định người dân hiện vẫn đang còn chủ quan trước bệnh dịch, rất nhiều người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nên các địa phương cần phải xử phạt nghiêm.

Buổi họp sáng nay được diễn ra trong bối cảnh TP HCM vừa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng sau hơn 70 ngày. Bệnh nhân (BN 2910) là nam giới, sinh năm 1993, địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam và đang ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Hiện bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trước đó, vào đêm 29/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc An cũng ra Công điện hoả tốc về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố gửi Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Trong đó, lãnh đạo TP yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất