Sắc màu Cuộc Sống

Tổng thống Obama đã đặt chân đến Thủ đô Hà Nội

Chia sẻ

Sớm hơn lịch trình ban đầu, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Barack Obama và phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 21h30 đêm nay, ngài Tổng thống Mỹ đã bước xuống cầu thang và đặt chân đến Thủ đô Hà Nội.

Chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Obama đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón của các quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng một số quan chức Mỹ đã đến Việt Nam chiều cùng ngày.

Chiếc Air Force One lăn bánh vào đậu cách cửa nhà khách VIP khoảng 50m. Xe thang bắt đầu đi ra, khoảng 20 người được cho là thành viên đoàn tùy tùng xuống từ cửa sau máy bay.

Liền đó, một số người đi xuống từ cửa trước, đoàn ôtô khoảng 40 chiếc đậu song song với thân máy bay, một số xe đậu sát chân cầu thang chuyên cơ.

Chiếc chuyên cơ chở tổng thống Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Đoàn Loan.

Chiếc chuyên cơ chở tổng thống Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Đoàn Loan.

160520-xahoi2

Ông Obama nhận hoa từ đại diện Việt Nam. Ảnh Reuters.

Ông Obama nhận hoa từ đại diện Việt Nam. Ảnh Reuters.

Gần 22h ngày 22/5, xe chở Tổng thống Mỹ cùng đoàn hộ tống bắt đầu rời nhà khách VIP sân bay Nội Bài hướng về phía cầu Thăng Long. Đi đầu là môtô và ôtô dẫn đoàn của cảnh sát giao thông, tiếp đó là xe của quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hai chiếc xe Cadillac The Beast giống nhau mang cờ Mỹ đi giữa đoàn cùng khoảng 40 xe tháp tùng phía sau.

Dòng phương tiện ùn lại ở một làn đường Phạm Hùng khi hướng đi thẳng hoặc rẽ vào Đỗ Đức Dục bị cấm. Ảnh: Ngọc Thành

Dòng phương tiện ùn lại ở một làn đường Phạm Hùng khi hướng đi thẳng hoặc rẽ vào Đỗ Đức Dục bị cấm. Ảnh: Ngọc Thành

Đoàn xe đón Tổng thống Obama trong đó có chiếc Cadillac The Beast vào sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy.

Đoàn xe đón Tổng thống Obama trong đó có chiếc Cadillac The Beast vào sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy.

Người dân tập trung trước khách sạn Marriott.

Người dân tập trung trước khách sạn Marriott.

Lực lượng công binh rà mìn quanh khách sạn. Ảnh: Bá Đô.

Lực lượng công binh rà mìn quanh khách sạn. Ảnh: Bá Đô.

Khách sạn được cho là nơi Tổng thống Mỹ lưu trú có nhiều vòng bảo vệ bên trong và bên ngoài. Người ra vào bị hạn chế và kiểm tra an ninh gắt gao. Đội rà bom mìn làm việc liên tục, soi xét từng gốc cây quanh khuôn viên khách sạn.

Khách sạn được cho là nơi Tổng thống Mỹ lưu trú có nhiều vòng bảo vệ bên trong và bên ngoài. Người ra vào bị hạn chế và kiểm tra an ninh gắt gao. Đội rà bom mìn làm việc liên tục, soi xét từng gốc cây quanh khuôn viên khách sạn.

Theo tin trên tờ Zing.vn, đoàn xe đón Tổng thống Obama chạy theo lộ trình qua cầu Thăng Long về Phạm Văn Đồng, nhằm đích đến là khách sạn Marriott. Đường Phạm Hùng và Đỗ Đức Dục dẫn vào khách sạn Marriott cấm toàn bộ phương tiện theo cả hai chiều.

Suốt tuần qua, phía Mỹ đã vận chuyển tới Việt Nam hàng trăm tấn hàng hóa, đồ dùng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác an ninh.

Số người tháp tùng, phục vụ, chuẩn bị cho chuyến thăm bao gồm quan chức chính phủ, doanh nhân, nhân viên an ninh, mật vụ… lên tới trên 1.000 người. Hàng loạt phương tiện chuyên dụng đã được Mỹ đưa tới Việt Nam để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Obama.

Lịch hoạt động của ông Obama tại Việt Nam ngày mai 23/5

10h30: Lễ đón chính thức tổng thống Obama tại Phủ Chủ tịch

10h45: Chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

10h50: Hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Obama tại Phủ Chủ tịch.

11h40: Lễ ký kết văn kiện (dự kiến) tại Phủ Chủ tịch

11h50: Ông Obama tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà sàn Bác Hồ

12h50: Họp báo chung do ông Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

14h00: Tiệc Chiêu đãi cấp Nhà nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

15h25: Tổng thống Mỹ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

16h10: Ông Obama chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất