Sắc màu Cuộc Sống

Tông chết người, tài xế ô tô chở thi thể đến nơi khác vứt bên lề đường

Phương Sinh
Chia sẻ

Hai người đàn ông đang đi trên xe ô tô thì bất ngờ va chạm với xe máy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, 2 người đàn ông đã chở thi thể đi hàng chục km, thấy nơi vắng người qua lại đã vứt thi thể bên lề đường.

Ngày 26/1, Công an huyện Chơn Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông chết người đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1975, ngụ quận 9) và Phan Văn Biển (SN 1982, ngụ tỉnh Kiên Giang). Sau khi gây tai nạn chết người, Nghĩa và Biển đã chở thi thể nạn nhân đi hàng chục km vứt bên lề đường.

Công an khám nghiệm hiện trường thi thể bên vệ đường. Hình minh họa.

Trước đó, đêm 23/1, đôi vợ chồng đang đi trước KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Phước thì phát hiện 2 người đàn ông bước xuống xe ô tô khiêng một người từ trên xe xuống vứt bên lề đường, rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Đôi vợ chồng này lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong nên hô hoán và báo Công an.

Nhận thông tin, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Phước có mặt hiện trường, khám nghiệm thi thể và điều tra vụ việc. Bước đầu, nhận định của Công an, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và từ nơi khác đến. Ngay sau đó, Công an xác định được danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Quang Đạo (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương).

Ngoài ra, cặp vợ chồng phát hiện còn cung cấp thông tin quan trọng cho Công an về chiếc ô tô chở thi thể vứt xuống đường rồi 2 người đàn ông di chuyển tốc độ cao theo hướng từ tỉnh Bình Dương về TP. HCM.

Nhận thấy tính chất vụ việc quan trọng, Công an vào cuộc điều tra xác định hiện trường anh Đạo gặp nạn là ở quốc lộ 13, tổ 8, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định Nghĩa và Biển có liên quan đến cái chết của anh Đạo. Lúc này, 2 người trên đang ở tỉnh Long An và Công an mời về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Nghĩa và Biển đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo khai báo của 2 người, đêm 23/1, Nghĩa điều khiển xe ô tô (loại chở xe máy cuốc) BKS: 51C - 537xx và Biển làm phụ xe, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, ra Quốc lộ 13, thuộc tỉnh Bình Phước.

Khi xe đang di chuyển trên đường thì bất ngờ tông vào xe máy BKS: 61K1 - 096xx do anh Đạo điều khiển, đi hướng từ Bình Phước về Bình Dương. Cú va chạm mạnh làm anh Đạo tử vong tại chỗ.

Lúc này, Nghĩa và Biển không trình báo Công an đến xử lý vụ việc mà chạy tốc độ cao chở thi thể anh Đạo về trước KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Phước rồi vứt bên lề đường, sau đó tẩu thoát.

Nghĩa và Biển nghĩ rằng đoạn đường vứt thi thể nạn nhận xuống đường không ai phát hiện. Tuy nhiên, Công an vào cuộc truy xét và tạm giữ 2 đối tượng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất