Sắc màu Cuộc Sống

Tóm gọn 'nữ quái' chuyên dùng chiêu than khóc bị chồng bỏ xin trợ giúp rồi lừa cuỗm xe máy

Theo Thời Đại
Chia sẻ

Bằng việc lợi dụng sự nhẹ dạ, tin tưởng, đối tượng đã lấy sạch đồ đạc có giá trị và hai chiếc xe của hai cô gái.

Sáng ngày 6/6, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SBC Bình Dương) nhận được cuộc gọi điện thoại cầu cứu từ chị Lê Thị Thảo (22 tuổi, tạm trú phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc bị bạn cùng phòng trọ lấy nhiều đồ đạc, tài sản và chiếc xe máy đắt tiền màu đỏ.

Được biết, trước đó nửa tháng, chị Thảo về quê thăm nhà, giao phòng cho người bạn ở chung. Lợi dụng điều này, cô gái chung phòng đã cạy chìa ổ khóa để cuỗm chiếc xe và trốn mất.

Đối tượng trộm tài sản, xe của hai cô gái.

Nắm được thông tin, đội hiệp sĩ chia ra nhiều hướng tìm kiếm. Trong lúc đang khoanh vùng, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tiếp tục nhận được cuộc gọi cầu cứu từ chị Nguyễn Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Dương). Người này cho biết 3 ngày trước vừa quen một cô bạn rất “tốt”. Khi cô ta nói không có xe đi mua đồ, chị Thảo cho mượn xe máy thì đối tượng đem đi luôn rồi tắt nguồn điện thoại.

Qua khai thác kỹ thông tin, đội hiệp sĩ nhận định khả năng lớn hai vụ việc vừa xảy ra đều cùng do một đối tượng thực hiện.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa cùng ngày dựa vào đặc điểm nhận dạng mà các nạn nhân cung cấp, các hiệp sĩ phát hiện nữ “đạo chích” đang ở trong phòng trọ khu phố 7, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

Nữ quái (giữa) đối chất với hiệp sĩ và nạn nhân tại phòng trọ.

Đội hiệp sĩ liền mời đối tượng này về công an phường An Phú, Thị xã Thuận An để làm việc. Trên đường đi, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Thúy A. (25 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Sau một hồi quanh co, đối tượng trên thừa nhận đã lấy xe chị Thảo đem đi cầm được 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đội hiệp sĩ bàn giao đối tượng cho công an phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương, để điều tra làm rõ sự việc thì cô gái lại khai tên Bùi Thị Nụ (22 tuổi, thường trú Phường Tân Phước Khánh). Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang sử dụng chứng minh nhân dân giả.

Đối tượng được các hiệp sĩ đưa về công an làm việc.

Theo các nạn nhân để tạo lòng tin, đối tượng nói rằng mình đã có chồng và hai đứa con nhưng bị chồng bỏ, xin được trợ giúp.

Hiện công an phường An Phú, Thị xã Thuận An đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo luật định.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thời Đại

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất