Sắc màu Cuộc Sống

Toàn cảnh dịch COVID-19 ngày 22/3: Việt Nam ghi nhận 19 ca dương tính trong ngày, gần 53.000 người phải cách ly theo dõi

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trong ngày 22/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 19 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người dương tính với SARS-CoV-2 lên 113 trường hợp.

Clip: Bệnh nhân thứ 34 khai báo không trung thực đã trở thành nguồn “siêu lây nhiễm” COVID-19 tại Việt Nam

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 17h00 ngày 22/3/2020, thế giới đã ghi nhận 308.600 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 13.069 trường hợp tử vong (Ý: 4.825, Trung Quốc: 3.261, Tây Ban Nha: 1.381, Iran: 1.556, Mỹ: 348 và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: 1.698).

Số trường hợp mắc ghi nhận tại một số quốc gia như sau: Trung Quốc (81.054), Italia (53.578), Tây Ban Nha (25.496), Đức (22.364), Iran (20.610), Mỹ (26.892), Pháp (14.459), Hàn Quốc (8.897).

Tại Việt Nam, tính đến đêm 22/3, đã có 113 trường hợp nhiễm COVID-19, con số này tăng lên 19 trường hợp so với ngày hôm qua.

Tính đến đêm 22/3, Việt Nam đã ghi nhận 113 trường hợp mắc COVID-19. Ảnh minh họa

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 7.947; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 645 (trong đó: số mới trong ngày: 586, số cũ đang theo dõi: 59).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.790 (trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.376; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.119; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 30.295).

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 17.148 (số mẫu dương tính: 99, số mẫu âm tính: 17.049).

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất