Sắc màu Cuộc Sống

Tin vui: Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có thể tự ngồi, được tập tăng sức cơ để chuẩn bị tập đi

Khải Anh
Chia sẻ

Gần 2 tháng sau ca phẫu thuật tách dính lịch sử, Trúc Nhi - Diệu Nhi giờ đây có thể tự ngồi, được các bác sĩ tích cực chăm sóc để tập đi trong thời gian sắp tới.

Sau thời gian được chăm sóc tích cực, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tự ngồi được 30-45 phút/ngày. BS.CKI Nguyễn Dương Phi (khoa ngoại tổng hợp)  đã tiếp tục cho hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi tập các bài tập vật lý trị liệu như ngồi, đứng. 

Để tập đứng, Trúc Nhi được bác sĩ Phi ẵm lên và cho bàn chân chạm giường bệnh. Tập đứng được gần 1 phút, bác sĩ sẽ cho bé ngồi. Theo đó, mỗi ngày hai bé ngồi 30-45 phút, xen kẽ đó là những bài tập đứng để tăng thêm sức cơ, giúp dễ dàng tập đi trong thời gian tới...

Trước đó, tình hình sức khỏe của hai bé được các bác sĩ đánh giá là tiến triển tốt và đã hoàn toàn tháo nẹp bột. Trúc Nhi và Diệu Nhi được các nhân viên y tế tại bệnh viện xoa bóp chân mỗi ngày. Cả hai đều rất thông minh, lanh lợi, vui tư cười đùa cùng bố mẹ, các cô điều dưỡng vào thăm. 

Hiện tại, mỗi bé có cân nặng trung bình 8kg, chiều dài ước tính 72cm. Trúc Nhi và Diệu Nhi đã có thể ăn đường miệng hoàn toàn và uống 7 cử sữa mỗi ngày. Mỗi cử dao động từ 120ml – 130ml. Nhu cầu năng lượng nhằm bắt kịp tăng trưởng từ 1000 đến 1.100 kcal/ngày.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Photo

Báo Tuổi Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất