Tàu cao tốc gặp sự cố sau va chạm với vật lạ, 42 hành khách thoát nạn trong gang tấc

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Tàu cao tốc Vũng Tàu - TP.HCM chở 42 hành khách gặp sự cố khi cách bến thủy nội địa hơn 200m. Rất may, toàn bộ hành khách đều thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h35 ngày 8/4, tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu - TP.HCM đã xảy ra sự cố trên vùng biển Cần Giờ sau khi va chạm vật lạ dưới nước.

Được biết, chuyến tàu cao tốc C3 của hãng Greenlines DP mang số hiệu 151K SG- 8278 xuất phát từ Vũng Tàu đi TP. HCM lúc 8h5 cùng ngày. Khi cách cảng Cần Giờ khoảng hơn 200m thì gặp sự cố về ống bơm nước khiến nước vào tàu và bị nghiêng một bên. Tài xế đã cố gắng điều khiển tàu để cập vào bến thủy nội địa Tắc Suất của huyện Cần Giờ.

Tàu cao tốc C3 chìm một nửa dưới nước. Ảnh: VNE.

Khi vào gần tới bến, tàu đập mạnh vào cầu cảng, làm kiếng cường lực bị vỡ. 42 hành khách hoảng hốt chạy lên mũi tàu, nhảy lên cầu cảng an toàn và chiếc tàu bắt đầu chìm dần dần.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP. HCM cho biết, theo thông tin ban đầu tàu cao tốc chạy tuyến TP.HCM - TP Vũng Tàu khi đang lưu thông thì bị sự cố cách bờ khoảng 1 km. Trước tình thế đó, lái tàu cố gắng điều khiển tàu chạy vào bờ, đưa hành khách lên bờ an toàn. Hiệu tàu đang đậu ở bến Tắc Suất và đang bị chìm một phần.

Theo ông Nguyễn Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ không có sự cố chìm tàu, tàu chỉ gặp sự cố làm nước tràn vào khoang. Hiện, các bên liên quan đang kiểm soát sự cố, cân nhắc những phương án xử lý tiếp theo đối với phương tiện này.

Ngoài ra, lãnh đạo Công ty Greenlines DP cho biết 10 tàu cao tốc TP HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu được công ty này đưa vào khai thác từ ngày 10/2, gồm ba loại: chở 50 khách, 96 khách và 151 khách. Đây là những tàu cao tốc được đóng mới trong nước với các thiết bị hiện đại, có giá cả triệu USD.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin mới nhất