Sự cố đập thủy điện ở Lào bị vỡ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Sự cố tại đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều tới lưu vực sông Cửu Long của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Ủy hội sông Mê Kông đang theo dõi và tính toán thêm các số liệu thực tế.

Trước nhiều ý kiến lo lắng vỡ đập thủy điện Lào ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nước ta, GS.TSKH Phạm Hồng Giang - Chủ tịch Hội Đập lớn Việt Nam khẳng định nước từ đập này sẽ chảy về phía Campuchia, chứ không vào trực tiếp Việt Nam.

Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ gây ngập lụt ở ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào. Ảnh: IT.

Trao đổi với Báo Lao Động, GS.TSKH Phạm Hồng Giang cho rằng, đập thuỷ điện Xe Pian-Xe Namnoy ở đông nam Lào bị vỡ không ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam. Trước nhiều ý kiến lo lắng của người dân, ông Giang kêu gọi mọi người nên bình tĩnh.

Mặt khác theo một chuyên gia về khí tượng trả lời Báo Pháp luật TP.HCM, sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều song đáng quan tâm là đợt lũ sắp xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long vào cuối tháng 7 mà Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã công bố.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. Ảnh Người Lao Động.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết theo tính toán bước đầu của các cơ quan chức năng, mực nước tại hệ thống sông Cửu Long ở nước ta có thể lên khoảng 4-5 cm so với mực nước hiện tại ở sông Hậu tại Châu Đốc (An Giang).

Ngoài ra, vụ vỡ đập thủy điện này còn khiến cho 24 công nhân người Việt Nam bị mắc kẹt tại đó. Trao đổi với báo chí, tối ngày 24/7, ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) cho biết sáng nay 25/7 sẽ điều trực thăng tới nông trường làm việc của 24 công nhân hiện đang mắc kẹt do sự cố này. Trong ngày hôm nay toàn bộ công nhân này sẽ được đưa về nước.

Cận cảnh đập thủy điện bất ngờ bị vỡ vào tối 23/7. Nguồn: Ruptly.

Được biết, tỉnh Attapeu là nơi HAGL đầu tư hàng chục nghìn hecta cao su và sân bay 800 tỷ đồng. Theo ông Đức, thời gian tới, tập đoàn cũng sẽ lên phương án phối hợp cùng cơ quan chức năng nước bạn Lào tham gia cứu hộ khi có yêu cầu.

Được biết, đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy được xây dựng với kinh phí 1,02 tỷ USD do Công ty năng lượng Xe-Pian Xe-Namnoy (PNP), xây dựng và quản lý. Đây là dự án hợp tác giữa các công ty đa quốc gia gồm Ratchaburi Electricity Generating Holding của Thái Lan, SK Engineering & Construction của Hàn Quốc, Korea Western Power của Hàn Quốc và Lao Holding State Enterprise của Lào.

Chia sẻ về nguyên nhân xảy ra sự cố trên, theo trang tin Nikkei, đại diện công ty Ratchaburi cho biết lượng mưa trút xuống quá nhiều trong những ngày vừa qua đã gây ra tình trạng vỡ đập Xe-Pian Xe-Namnoy, khiến nước ồ ạt tràn xuống các ngôi làng ở khu vực hạ lưu. Trước đó, tổ chức giải cứu tình nguyện Vientiane Rescue cũng nói rằng đập thủy điện trên bị vỡ sau những trận mưa lớn trong khu vực.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 23/7, Theo Laos News Agency đưa tin, sự cố xảy ra tại đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào khiến hàng tỷ mét khối nước thoát ra ngoài. 6 ngôi làng ở Sanamxay bao gồm (Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, Samong) chìm trong biển nước. Thảm họa đã khiến hơn 6.600 người đã bị mất nhà cửa.

Dự án thủy điện XePian XeNamnoy là công trình trọng điểm về phát triển thủy điện của vùng Nam Lào. Công trình thủy điện XePian XeNamnoy nằm trên sông Xenamnoy thuộc hai tỉnh Champask và Attapeu - Lào.

Dự án nằm trên sông Xe Kong dài 480 km bắt nguồn từ sườn phía đông dãy Trường Sơn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế chảy qua Nam Lào sang Campuchia rồi nhập vào sông Mê Kông. Đoạn sông trong vùng xây dựng đập có địa hình dốc, cao trình chênh nhau 800m.

Công trình khởi công xây dựng từ tháng 2/2013. Hoàn thành công trình từ tháng 3-2018. Hồ bắt đầu tích nước từ tháng 1/2018, với lưu lượng đến hồ trong mùa khô khoảng 10-15 m3/giây, do vậy dung tích hồ hiện nay chỉ khoảng 500 triệu m3.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất