Siêu thị Big C ở Quảng Ngãi khai trương giữa dịch COVID-19 thu hút hàng trăm người tham gia

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 26/3, Siêu thị Big C ở Quảng Ngãi tổ chức khai trương thu hút àng trăm người đến mua sắm.

Cận cảnh quy trình khép kín đón khách từ vùng dịch về sân bay Vân Đồn

Sáng 26/3, siêu thị Big C GO Quảng Ngãi tổ chức sự kiện khai trương thu hút đông người tham gia. Một số nhân viên của siêu thị này đã chụp ảnh, quay clip cảnh chen lấn mua hàng trong ngày khai trương và đưa lên trang Facebook Go Quảng Ngãi kèm chú thích: “Dịch thì dịch Big C vẫn bị thất thủ mọi người ạ”.

Sự kiện khai trương siêu thị ở Quảng Ngãi thu hút hàng trăm người đến mua sắm. Ảnh: Tổ Quốc

Theo Thanh Niên, chiều cùng ngày, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công văn hỏa tốc gửi các ban ngành, đoàn thể và địa phương yêu cầu hạn chế tập trung đông người tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…, sau sự kiện trên. Cụ thể, công văn hỏa tốc yêu cầu “không để tái diễn” các hình thức quảng cáo, chương trình bốc thăm trúng thưởng thu hút nhiều người dân tham gia, xảy ra tại một số siêu thị, trung tâm thương mại.

Cùng với đó, công văn khẳng định các hoạt động này là không phù hợp trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo Big C Quảng Ngãi tự gỡ bỏ băng rôn quảng cáo, không tiếp tục phát tờ rơi, tờ gấp… để cùng chính quyền thực hiện hiệu quả giải pháp hạn chế tập trung đông người, vì sức khỏe cộng đồng.

Dòng người tập trung đông đúc tại siêu thị Big C ở Quảng Ngãi trong ngày khai trương giữa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Dân Việt

Liên quan sự việc trên, ông Võ Đình Trà - Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết trên Zing.vn, ngày 25/3, Sở Công thương đã gửi văn bản phản hồi thông báo về việc khai trương siêu thị Big C Go Quảng Ngãi. Sở cũng đã đề nghị tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, tập trung đông người; siêu thị chỉ bán được các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân và có biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Sự kiện diễn ra vào sáng 26/3. Ảnh: Dân Việt

Giải thích về sự kiện khai trương vào sáng 26/3, đại diện của Big C cho rằng việc chính thức mở cửa siêu thị là “đáp ứng nhu cầu mua sắm cấp thiết của người dân”. Dù không tổ chức quảng bá, truyền thông hay khuyến mãi nào nhưng siêu thị vẫn ghi nhận lượng khách đông đúc tới mua sắm.

Ông Nguyễn Văn Anh - Phó chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi trao đổi với Zing.vn, từ ngày 27 đến 29/3, siêu thị Big C Go Quảng Ngãi buộc tạm dừng hoạt động sau vụ việc hàng trăm người chen lấn mua sắm trong ngày khai trương hôm qua.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất