Sập giàn giáo, 2 công nhân thương vong khi rơi từ tầng 9 của tòa nhà

Lê Nhung (tổng hợp)
Chia sẻ

Hai công nhân đang thi công ở độ cao 25 m công trình căn hộ ở quận Thủ Đức, TP HCM thì giàn giáo bất ngờ đổ sập, một người tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 ngày 18/4, tại công trình thi công nhà ở tái định cư có quy mô khoảng 21 tầng, nằm trên đường Cây Keo (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM).

Nơi giàn giáo bị sập khiến hai công nhân rơi xuống, 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nạn nhân là anh Võ Văn Điền (25 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh Tâm (24 tuổi) làm việc trên giàn giáo tầng 9 của công trình.

Đang làm việc thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến hai công nhân này rơi từ độ cao khoảng 25 m xuống đất. Anh Điền tử vong tại chỗ, Tâm nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vị trí anh Điền tử vong khi rơi xuống đất. Ảnh Tuổi Trẻ

Quan sát tại hiện trường, giàn giáo nơi các nạn nhân đứng thi công được lắp bằng những tấm kim loại mỏng, đã hoen gỉ và xếp chồng lên nhau, đây rất có thể là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Vị trí nơi 2 nạn nhân rơi xuống đất, cọc sắt làm trụ đỡ đã bị bung rời cùng nhiều đoạn dây cáp cố định vào tường treo lơ lửng trên không.

Đến 19h30 cùng ngày, cảnh sát vẫn phong tỏa khu vực, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc có quy mô khoảng 21 tầng.

Chủ đầu tư công trình nhà ở nói trên là Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh Nhà Đạt Gia - hiện chưa cho biết các thông tin cụ thể liên quan vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nhung (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất