Tá hỏa phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, hai tay trói chặt bên đường

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Người dân đi bộ tập thể dục đã phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, hai tay bị trói chặt phía trước bên đường Lê Hồng Phong (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Sáng 8/1, Trung tá Ngô Xuân Dũng, Trưởng Công an thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận trên Người Lao Động, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong tại địa bàn.

Khoảng 5h30 cùng ngày, người dân đi bộ tập thể dục phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây dương bên đường Lê Hồng Phong (gần nhà văn hóa tiểu khu 11, thị trấn Hoàn Lão). Đáng chú ý, hai tay nạn nhân bị trói trước người, theo Infonet.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, tay bị trói chặt bên đường. Ảnh: Dân Trí

Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, trên người mang áo khoác màu đen, quần jean màu xanh và không có giấy tờ tùy thân.

Theo người dân địa phương, khoảng 2 ngày gần đây, nam thanh niên này xuất hiện trong khu vực và nói giọng miền Bắc.

Lực lượng chức năng hiện đã có mặt ở hiện trường để điều tra sự việc.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất