Nổ mìn nghi do sét đánh, 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương

Định Nguyễn
Chia sẻ

Chiều 23/8, ông Đỗ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ mìn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 22/8, nhóm công nhân đang khắc phục những viên đá có nguy cơ nguy hiểm ở công trường đang thi công khắc phục taluy dương thuộc địa phận xã Lương Can, huyện Thông Nông.

Vào thời điểm trên, công nhân chuẩn bị mìn để nổ phá đá. Lúc này, khi đang tiến hành tra thuốc nổ và thực hiện quy trình nổ mìn thì mây đen kéo về và sét đánh. Theo ông Thắng, sau khi sét đánh và có tiếng nổ thì phát hiện 3 người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

“Sau khoảng 10 phút, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường”, ông Thắng nói.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh Báo Cao Bằng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thông Nông, những người tử vong được xác định là Lý Dào Thin (SN 1983), Triệu Tạ Hin (SN 1990) và Triệu Văn Pham (SN 1997). Người bị thương là anh Lý Văn Khe (SN 1994). Các nạn nhân cùng trú tại xóm Lũng Nhùng, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, Cao Bằng.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 3 thi thể nạn nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng để khám nghiệm tử thi. Đến 0h ngày 23/8, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và gia đình các nạn nhân đã đưa người về nhà an táng.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Thông Nông đã họp và tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ 8,4 triệu đồng đối với gia đình mỗi người chết; 3,2 triệu đồng/người bị thương. Hiện tại, lực lượng công binh cũng vào hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước mắt, nghi do sét đánh tác động làm nổ mìn.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất