Nguy cơ sạt lở, lũ quét do mưa lớn tiếp tục kéo dài tại Bắc Bộ tới đầu tháng 8

Phương Phạm (tổng hợp)
Chia sẻ

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 24/7, mưa lớn sẽ tiếp tục mở rộng khắp các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ. Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến đầu tháng 8, nguy cơ sạt lở, lũ quét diện rộng.

Mưa lớn lan rộng toàn miền Bắc đến đầu tháng 8

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào 4h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Cụ thể, theo Zing.vn, trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây hơi chếch bắc, với vận tốc khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay (24/7), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 m.

Đến sáng 25/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biên giới Việt-Trung. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h), giật cấp 7. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh.

Từ ngày 25 đến 26/7, mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, trọng tâm mưa to đến rất to trong ngày 25-26/7 tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-150mm/ngày). Khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa, mưa rào, từ ngày 27/7 có mưa vừa, mưa to và giông.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Đề phòng sạt lở, lũ quét

Theo Kinh tế đô thị, trung tâm cũng đưa ra cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng (cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Mưa lớn gây sạt lở, lũ quét. Ảnh: minh họa (nguồn: THCL)

Ở các khu vực vùng núi, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ ở cấp độ 1. Riêng một số tỉnh gồm: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, cấp độ thiên tai rủi ro ở mức 2.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động.

Cập nhật tình hình dự báo, ngày 23/7, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã liên tiếp có 2 công điện yêu cầu thủy điện Hòa Bình đóng 2 cửa xả đáy lần lượt vào lúc 12h và 16h cùng ngày. Như vậy, thủy điện Hòa Bình chỉ còn mở 1 cửa xả đáy nhưng vẫn phát tối đa công suất, báo An ninh thủ đô cũng đưa tin.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Phạm (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất