Sắc màu Cuộc Sống

Ngày 21/5, Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong 59 năm qua

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Hôm qua (21/5) các tỉnh Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục kể từ năm 1956 đến nay.

Người dân tại các khu vực Bắc Bộ vừa trải qua những ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ thực tế đo được ở nhiều nơi đã vượt ngưỡng lịch sử trong tháng 5 của nhiều năm trước.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 21/5 xác lập mức nhiệt kỷ lục chưa từng có trong chuỗi số liệu quan trắc trong vòng 64 năm qua ở Lào Cai. Kể từ năm 1956 đến nay, mức nhiệt 41 độ C chỉ được ghi nhận 3 lần vào các ngày: 22/5/1957, 7/5/2003, 4/6/2017.

Hôm qua, Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 kể từ năm 1961 đến nay

Cụ thể, mức nhiệt cao nhất trong ngày 21/5 được ghi nhận tại Hà Nội ở trạm quan trắc Hà Đông chạm ngưỡng 40,9 độ C, nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từ năm 1961 đến nay; ngày 19/5/2019 nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 40,1 độ.

Tại Lào Cai, nhiệt độ cao nhất đo được ngày 21/5 là 41,8 độ, vượt giá trị lịch sử 41 độ đo được ngày 22/5/1957.

Tại Bắc Mê (Hà Giang), nhiệt độ cao nhất đo được ngày 21/5 là 40,4 độ C, vượt kỷ luchj lịch sử từng được xác lập trong 54 năm qua. Trước đó, ngày 12/5/1966, nhiệt độ cao nhất tại đây từng ghi nhận là 39,8 độ C.

Tại Kim Bôi (Hòa Bình), nhiệt độ là 41 độ C, cao nhất trong vòng 54 năm qua, vượt giá trị lịch sử 40,5 độ C được ghi nhận ngày 11/5/1966.

Tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ghi nhận 41,2 độ C, cao nhất trong 47 năm qua. Trước đó, nhiệt độ cao nhất tại Tĩnh Gia đo được ngày 23/6/1973 là 40 độ C.

Nhiệt độ được ghi nhận hôm qua tại các tỉnh Bắc Bộ cũng cao kỷ lục

Ông Lưu Minh Hải lý giải nguyên nhân của đợt nắng nóng kỷ lục này tại miền Bắc, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung, kết hợp với hiệu ứng phơn khiến nắng nóng diễn ra với cường độ gay gắt.

Ngoài ra, do hiện tượng nhà cao tầng, bê tông xây nhiều, đường sá trải nhựa, người dân di chuyển ngoài đường có thể cảm nhận được sức nóng cao hơn với mức nhiệt được dự báo.

Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay sẽ là ngày nắng nóng cuối cùng tại Bắc Bộ. Từ ngày mai (23/5), khu vực chấm dứt nắng nóng và chuyển sang trạng thái mưa giông diện rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất