Mưa lũ lại đổ về Mường Lát - Thanh Hóa, 1 người phụ nữ mất tích

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Các địa phương ở Thanh Hóa chưa kịp khắc phục những thiệt hại do trận mưa lũ kinh hoàng đầu tháng 8, ngày 21/8, đợt mưa lũ lại đổ về khiến một người phụ nữ mất tích.

Sáng 22/8, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), cho biết, từ trưa 21/8 đến nay, trên địa bàn huyện lại xảy ra nhiều trận mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao, có nguy cơ lũ quét, lũ ống đổ về khi mưa đang tiếp đổ xuống nơi vùng cao này

Mưa lớn gây sạt lở đất đá xuống các tuyến đường trên địa bàn huyện, dẫn đến nguy cơ ách tắc giao thông.

Mưa lũ lại đổ về huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khiến một người phụ nữ mất tích. Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, chiều 21/8, trong lúc trời đang mưa lớn, chị Phàng Thị Hà (39 tuổi, dân tộc Mông, trú bản Cá Dáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) ra suối kiểm tra, buộc lại cụm thủy điện mini của gia đình đặt ở lòng suối, tránh bị mữa lũ cuốn trôi.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, người thân không thấy chị Hà về nhà liền chạy ra suối gần bản tìm kiếm, tuy nhiên, chỉ thấy đôi dép của nạn nhân để lại bên bờ suối.

Nhận tin báo, từ chiều 21/8 đến sáng 22/8, lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên địa phương đã đi tìm chị Hạ nhưng đến nay vẫn chư thấy tung tích nạn nhân.

Mưa lũ gây sạt lở, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Báo Tiền Phong thông tin, đợt lũ đầu tháng 8 tại huyện Mường Lát đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản: 3 người tử vong, 38 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 12 ngôi nhà hư hỏng nặng, 108 ngôi nhà bị đổ sập một phần và bùn đất vùi lấp. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện và các tuyến đường liên bản bị đất đá vùi lấp. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính gần 200 tỷ đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất