Covid-19 khiến ít nhất 90.000 người nhiễm, lan rộng 76 quốc gia và vùng lãnh thổ

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 3/3, số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã lên tới 90.307, với số trường hợp tại Hàn Quốc, Italy và Iran tiếp tục tăng mạnh.

Đến 6h10 ngày 3/3, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên tới 90.307, trong đó 80.026 trường hợp tại Trung Quốc đại lục. 76 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận 10.281 trường hợp nhiễm Covid-19.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này ngày 2/3 ghi nhận 125 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 21/1 và thêm 31 trường hợp tử vong, tất cả đều ở tâm dịch Hồ Bắc.

Trong đó số ca nhiễm tại Italy, Iran và Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh. Hàn Quốc ghi nhận 4.335 ca nhiễm, con số này ở Italy là 2.036 và Iran là 1.501 trường hợp.

Hơn 90.000 người nhiễm, 3.087 trường hợp tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới. Ảnh: REUTERS

Tổng số người tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới là 3.087, trong đó có 2.913 trường hợp riêng tại Trung Quốc đại lục; 174 trường hợp tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc.

Iran là nước có số trường hợp tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 66 người chết vì dịch Covid-19.

Italy ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên ngày 31/1 và đang là ổ dịch lớn nhất châu Âu, hiện đã có 52 trường hợp tử vong vì virus corona tại nước này. Tại Hàn Quốc - “tâm dịch” lớn thứ 2 sau Trung Quốc, ghi nhận 28 trường hợp tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất