Hơn 2.000 tấn dưa hấu Quảng Nam được 'giải cứu'

Theo VnExpress
Chia sẻ

Sau khi viết kêu gọi, hàng nghìn tấn dưa của nông dân huyện Phú Ninh (Quảng Nam) được nhiều doanh nghiệp, cá nhân đến thu mua.

Ngày 16/5, ông Nguyễn Phi Thạnh, Chủ tịch huyện Phú Ninh cho biết, lượng dưa tồn đọng trên địa bàn khoảng 100 hécta với sản lượng 2.600 tấn. Sau khi kêu gọi, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã giải cứu hơn 1.030 tấn với giá 3.000-4.000 đồng một kg. Ngoài ra, nông dân bán cho thương lái giá 1.500-2.000 đồng một kg với số lượng 1.500 tấn.

“Hai ngày qua, số dưa còn lại khoảng 68 tấn được bán với giá 3.500-4.000 đồng một kg, đến hôm nay đã hết”, ông Thạnh nói và cho biết huyện sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm, tuyên dương các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ người dân “giải cứu” dưa hấu.

Dưa hấu được thu mua giá 3.000 đồng một kg, nông dân không phải bù lỗ. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Lê Văn Tình, Chủ tịch xã Tam Lộc, đã có thư cảm ơn gửi các tổ chức, cá nhân tham gia “giải cứu” hơn 600 tấn dưa hấu của xã. Nhờ hành động nghĩa hiệp của người dân, hơn 200 hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt để khôi phục sản xuất.

Trước đó, toàn huyện Phú Ninh trồng hơn 490 hécta dưa hấu, trong đó vượt 90 hécta so với quy hoạch, sản lượng ước đạt gần 13.000 tấn. Hơn 2/3 diện tích dưa đã thu hoạch được nông dân bán với giá 4.000-6.000 đồng một kg; 1/3 diện tích dưa còn lại, sản lượng hơn 2.000 tấn đến kỳ thu hoạch nhưng không có người mua.

Trước tình cảnh này, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam viết thư gửi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, kêu gọi mua dưa hấu ủng hộ giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất