Cận cảnh 'đảo ngọc' Phú Quốc ngập úng nghiêm trọng sau mưa lớn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập úng nghiêm trọng ở "đảo ngọc" Phú Quốc khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, giao thông di chuyển khó khăn, nhiều tài sản bị hư hại.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay. Đáng chú ý, trận mưa trưa 5/8 khiến tình trạng ngập úng tại “đảo ngọc” ngày càng trở nên trầm trọng.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây tình trạng nước ngập sâu tại “đảo ngọc” Phú Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Nhiều tuyến đường tại thị trấn Dương Đông và các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Dương Tơ,… bị ngập sâu, việc buôn bán đình trệ, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng.

Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, ngập nghiêm trọng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người dân dắt bộ xe máy trên đường dưới rtời mưa lớn. Ảnh: Thanh Niên

Người dân lùa đàn bò về nhà trên đường Trần Phú ngập nước. Ảnh: VnExpress

Nhiều ô tô, xe máy đồng loạt chết máy, người dân phải nhờ lực lượng cứu hộ đưa phương tiện ra khỏi vùng ngập lũ.

Theo Zing.vn, tại tuyến đường Nguyễn Trung Trực ở vòng xoay sân bay Phú Quốc cũ, nước ngập bằng một bánh xe máy, lực lượng công binh của lữ đoàn 950 đã ngăn không cho người dân qua vùng ngập nước.

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Phú, Mạc Cửu, Nguyễn Trung Trực,… nhiều người dùng thuyền, phao di chuyển trong tình trạng nước ngập sâu.

Mưa lớn khiến nước ngập sâu, gây khó khăn trong việc di chuyển. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người dân sử dụng thuyền, bè di chuyển. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thậm chí, không một phương tiện nào dám đi qua khu vực này vì nước ngập lên tận các đồng hồ điện. Chính quyền buộc phải cúp điện chờ nước rút. Ảnh: Tuổi Trẻ

Con hẻm ở tổ 12, KP3 ngập đến ngang ngực. Ảnh: Thanh Niên

Nhiều cao niên sống tại đây khẳng định, đây là trận ngập lụt lịch sử từ trước đến nay ở đảo Phú Quốc. Ảnh: Dân Trí

Ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thông tin trên VnExpress, có khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.000 người tuhộc các lực lượng quân sự, biên phòng, công an,… sơ tán các hộ dân đến trường học, cơ quan nhà nước, nhà người thân.

Lượng chức năng được điều động hỗ trợ người dân. Ảnh: VTC News

Nguyên nhân xảy ra tình trạng ngập nước nghiêm trọng này được cho là do nhiều sông suối trên đảo bị người dân lấn chiếm trái phép để lấy đất bán kiếm tiền . Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi bít miệng cống, lòng cống cũng là lý do khiến lượng nước mưa quá lớn không thể thoát kịp.

Xe cuốc đất móc rác đang tồn đọng tại cầu rạch Ông Trì (khu phố 3, thị trấn Dương Đông). Ảnh: VTC News

Người dân nhặt rác khỏi cống nhằm giảm mức nước ngập. Ảnh: Thanh Niên

Đến sáng 6/8, cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến những khu vực ngập nặng nhiều ngày nay hứng thêm đợt ngập mới. Phía cuối sân bay cũ xuất hiện một con rạch lớn đâm thẳng ra biển, phía chân cầu cảng quốc tế.

Theo Người lao động, sau hơn một ngày bị ngập nặng, nước lũ đã rút tại một số khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường ngập sâu.

Tại các ấp Cây Thông Trong, Bến Tràm, Cây Thông Ngoài (xã Cửa Dương) nước đã rút.

Tại đường Trần Phú (thuộc khu phố 3, thị trấn Dương Đông), do nước chảy mạnh đã cuốn trôi hàng trăm mét khối đất, cát và nhiều tài sản của người dân.

Đường Cách Mang Tháng Tám vẫn ngập dù nước đã rút bớt. Ảnh: Người lao động

Nước vẫn đang chảy nhẹ ra biển. Ảnh: Người lao động

Khung cảnh tan hoang sau cơn mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng. Ảnh: Người lao động

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất