Chợ ở Lâm Đồng cháy lớn trong đêm, 12 ki-ốt cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Khoảng 1h ngày 24/6, vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực chợ Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã thiêu rụi 12 ki-ốt gồm 12 cửa hàng cùng toàn bộ tài sản bên trong.

Ngày 24/6, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 12 ki-ốt khu vực chợ Liên Nghĩa trên địa bàn bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bốc lên vào khoảng 1h ngày 24/6 và nhanh chóng lan rộng. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h ngày 24/6, tại số 21 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Khi phát hiện cháy, người dân đã báo cơ quan chức năng nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân Trí

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Đức Trọng đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy chuyên dùng của sân bay Liên Khương cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ PCCC đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Nguyễn Thái Bình (chủ dãy ki-ốt), cho biết, lúc 1h15, khi đang ngủ trong nhà ở sau dãy ki-ốt thì anh nghe người dân hô cháy bên ngoài. Ngọn lửa khi đó đang bốc cao, lan rộng. Anh Bình cũng cho biết, dãy ki-ốt của gia đình anh làm bằng vật liệu nhẹ, gồm 12 cửa hàng, đang cho nhiều người thuê để kinh doanh.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi dãy 12 ki-ốt gồm 12 cửa hàng cùng toàn bộ tài sản bên trong. Ảnh: Nhân Dân

Đến khoảng 3h ngày 24/6, ngọn lửa được khống chế. Toàn bộ dãy ki-ốt gồm 12 cửa hàng bị thiêu rụi cùng toàn bộ tài sản bên trong, rất may không có thiệt hại về người.

Trưa cùng ngày, thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra vẫn chưa thể thống kê được. Dãy phố Trần Hưng Đạo gần khu vực xảy ra cháy lớn đến 10h cùng ngày vẫn chưa có điện và internet.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất