Cảnh sát cắt cành cây cổ thụ ‘giải cứu’ ô tô bị đè bẹp sau mưa giông lớn

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trận mưa giông lớn khiến một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bị bật gốc đè lên chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè khu đô thị Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội).

Khoảng 15h ngày 3/3 trận mưa giông lớn diễn ra khiến một cây xà cừ cổ thụ tại tòa CT16 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ bật gốc.

Sau trận mưa lớn, một cây xà cừ cổ thụ bật gốc đổ đè lên ô tô

Một lãnh đạo Công an phường Định Công cho biết, 1 chiếc ô tô đang dừng đỗ trong khuôn viên khu đô thị Định Công (phường Định Công, quận Hoàng Mai) bị 1 cây xà cừ lớn đổ, đè trúng khiến chiếc xe bẹp rúm trong lúc mưa gió lớn.

“May mắn chiếc xe dừng đỗ ở đó và không có người bên trong nên không có trường hợp thương vong. Lực lượng chức năng đang phân luồng, tổ chức cắt cây để người dân có thể qua lại”, vị lãnh đạo nói.

Rất may thời điểm xảy ra vụ việc tài xế không có trong xe nên thoát nạn.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường xử lý vụ việc. Đến hơn 14h cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang cưa cây “giải cứu” chiếc xe ra ngoài. Khá đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Lực lượng chức năng vẫn đang cưa cây “giải cứu” chiếc xe

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương cho biết, dự báo khoảng đêm nay (03/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Gần sáng và ngày mai (04/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm nay do kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa dông, từ chiều mai mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khá đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Từ gần sáng mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất