Bình khí từ ‘trên trời rơi xuống’ thủng kính ô tô không phải của dự án đường sắt trên cao

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước việc bình khí từ “trên trời rơi xuống”, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) khẳng định, bình khí này không phải từ dự án đường sắt trên cao.

Trưa 10/4, một bình khí “từ trên trời rơi xuống” xuyên thủng kính ô tô đang chạy tại nút giao đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo một số người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra vụ việc, vào thời điểm chiếc xe ô tô con gặp nạn họ nghe thấy tiếng động lớn, khi quay ra đã thấy bình nằm trong phía đuôi xe. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng chiếc bình khí có thể từ nhà ga đường sắt trên cao rơi xuống.

Chiếc bình khí rơi vào đuôi ô tô. Ảnh: Otofun.

Ngày 11/4, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) khẳng định đã nghe thông tin về việc này, tuy nhiên chiếc bình khí rơi trúng xe ô tô không phải từ dự án đường sắt trên cao.

Lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cũng cho biết, vụ việc không khiến ai bị thương, hiện vẫn chưa xác định được chiếc bình khí này từ đâu rơi xuống và chủ xe cũng không có ý kiến gì.

Bình khí xuyên thủng kính khi ô tô đang chạy. Ảnh: Otofun.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất