Bệnh viện Mắt TP.HCM tự ý phát hành 'vé số nghĩa tình' bán cho bệnh nhân, Sở Y tế vào cuộc

Theo Thời Đại
Chia sẻ

"Tấm vé số nghĩa tình" thiết kế na ná vé số truyền thống, mệnh giá 10.000 đồng được phía Bệnh viện Mắt TP.HCM tự ý in, giao cho bảo vệ, nhân viên bán.

Sự việc này khiến một số bảo vệ, nhân viên của chính bệnh viện (BV) này bức xúc khi họ được giao hàng trăm tờ vé số để chào mời bệnh nhân.

Theo đó những ngày gần đây, lãnh đạo BV Mắt TP.HCM đã cho phát hành “tấm vé số nghĩa tình”. Mặt trước in hình một dãy nhà của BV kèm mệnh giá 10.000 đồng, với ngày dự kiến mở thưởng là 19/7/2018.

Phần mặt sau in cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải 3.000.000 đồng, 1 giải nhì 2.000.000 đồng, 1 giải ba 1.000.000 đồng và 3 giải khuyến khích (tổng giải thưởng là 7.5 triệu đồng). Thậm chí tấm vé số còn in hẳn tên người liên hệ nhận giải là P.T.T.A.

“Tấm vé số nghĩa tình” được phát hành những ngày qua.

Theo một nguồn tin riêng, việc mở bán vé số này đã diễn ra nhiều ngày và tổng lượng vé bán ra lên đến 10.000 tờ (tương đương 100 triệu đồng). Tuy nhiên không rõ hình thức chọn người thắng cuộc thế nào.

Những tấm vé số này sau khi phát hành gây ra một số phiền toái nhất định cho nhân viên bảo vệ khi ngoài làm nhiệm vụ chính, họ còn phải kiêm luôn bán vé số. Dù thích hay không, họ buột phải làm vì sợ trái với chủ trương của lãnh đạo BV.

Theo quy định của pháp luật, hoạt động kinh doanh xổ số là loại hình kinh doanh đặc thù có điều kiện, được kiểm tra, giám sát bởi Nhà nước. Nghị định về kinh doanh xổ số quy định rõ doanh nghiệp kinh doanh xổ số phải là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn và phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

BV Mắt TP.HCM là một đơn vị có chức năng khám chữa bệnh, không có quyền hạn in, phát hành vé số và mở thưởng.

Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Ngay sau khi biết được thông tin này, Sở Y tế TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương làm rõ sự việc. Phía BV cho biết, đây là công trình của Đoàn thanh niên BV nhằm mục đích quyên góp tiền giúp đỡ người bệnh khó khăn, ứng cứu các dịp thiên tai bão lũ. Đây không phải vé số buôn bán đại trà.

Ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc BV Mắt TP.HCM đã cho ngưng toàn bộ hoạt động phát hành cũng như tiến hành thu hồi loại “vé số nghĩa tình” này.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã yêu cầu BV báo cáo cụ thể sự việc. Sở sẽ có hướng xử lý sau khi nắm rõ thông tin.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thời Đại

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất