Mâu thuẫn đất đai với hàng xóm, bà già tố bị 2 thanh niên nhét phân bò vào miệng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) thông tin nhiều tình tiết lạ trong vụ việc một người bà già tố bị 2 thanh niên hành hung, nhét phân bò vào miệng do mâu thuẫn đất đai với hàng xóm gây xôn xao.

Ngày 3/6, Công an xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết đang xử lý vụ việc một người phụ nữ lớn tuổi bị hai thanh niên hành hung, nhét phân bò vào miệng.

Cụ thể, theo đơn trình bày của bà Nguyễn Thị. Th (SN 1958, trú thôn Hòa Tiến, xã Sơn Tiến), khoảng 8h ngày 1/6 phát hiện nhóm thợ xây chặt cây trên phần đất của gia đình, bà Th. yêu cầu gia đình hàng xóm là Phan Văn Thạch dừng lại.

Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Theo nội dung biên bản, hai anh em ruột Phan Văn Thạch và Phan Văn Yên đã cầm gậy đánh, đẩy bà Th. xuống đất rồi dùng phân bò nhét vào miệng bà Th.

Con trai bà Th. là Lê Văn V. (SN 1995) cũng có đơn trình bày sự việc như trên.

Bà Th. tố cáo bị 2 thanh niên nhét phân bò vào miệng. Ảnh: Lao Động

Theo đó, nguyên nhân sự việc được xác định do cây nhà ông Thạch mọc lấn sang nhà bà Th. nên ông T. cho nhóm thợ đến chặt bỏ. Tuy nhiên, bà Th. phát hiện nhóm thợ chặt cây trên phần đất của mình nên chửi mắng, yêu cầu ông Thạch dừng lại.

Ông Việt cho biết, bà Th. tố cáo bị hành hung, nhưng ông Thạch cho rằng hai anh em nhà ông mới chỉ xua đuổi, xô đẩy bà Th., không có chuyện đánh hay dùng phân bò nhét vào miệng bà Th.

Báo Đất Việt thông tin, chính quyền xã đã mời 2 bên lên làm việc, tiến hành hòa giải và yêu cầu ông Thạch xin lỗi bà Th. Tuy nhiên, bà Th. không đồng ý và yêu cầu đi kiểm tra, giám định sức khỏe tại Bệnh viện huyện.

Về thông tin bà Th. tố hai anh em ông Thạch nhét phân bò vào miệng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho rằng, cơ quan điều tra vẫn đang xác định nội dung này.

Đáng chú ý, trong suốt buổi sáng ngày 1/6 làm việc với cơ quan chức năng, bà Th. không hề phản ánh nội dung này. Công an cũng xác định bà không có phân bò trên người.

Chiều cùng ngày, xã tiếp tục mời hai bên lên để hòa giải nhưng bà Th. không đồng ý và bắt taxi lên bệnh viện khám.

Khi đến bệnh viện, mặt và quần áo bà Th. lại dính phân bò. Bác sĩ khám yêu cầu bà Th. rửa mặt sau đó vào khám. Theo đó, sức khỏe của bà Th. được xác định không bị ảnh hưởng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất