Sắc màu Cuộc Sống

Tin bão khẩn cấp vào ngày cư dân mạng đồn đoán là Tận thế

Theo Baogiaothong
Chia sẻ

Dự báo đến 13 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão số 1 cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định 150km. Liệu cơn bão có đổ bộ vào nước ta đúng vào ngày cư dân mạng đồn đoán là ngày tận thế?

Liên quan đến tin tức về cơn bão số 1, TTKTTV Trung ương cho biết, vào lúc 01 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc; 109,7 độ kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

bo1

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay (27/7), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trước đó, vào chiều 26-7, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì buổi họp trực tuyến chỉ đạo sở, ngành liên quan và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế: Mirinae)

Để chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1, tại buổi họp trực tuyến, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các lực lượng nhanh chóng triển khai công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình để ứng phó với bão.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu sở, ngành liên quan nhanh chóng kiểm tra tuyến đường tránh Hạ Long - Cẩm Phả, hạn chế tối đa hiện tượng sạt lở, cần tiến hành gia cố đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đặc biệt chú ý việc đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng đối với tuyến Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Cẩm Phả mở rộng, kịp thời chỉ đạo các dự án thi công hạ tầng giao thông trên địa bàn sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa bão, các nhà thầu chủ động chuẩn bị phương tiện, nhân lực tại chỗ để ứng phó với sự cố có thể xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng được huy động để đảm bảo công tác thường trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng, chống lụt bão. Sở NT và PT NT cũng như các địa phương cần thông báo, hỗ trợ nhân dân triển khai các biện pháp phòng tránh như gia cố nhà cửa, đảm bảo an toàn cho hoa mầu và vật nuôi…

Chia sẻ

Bài viết

Theo Baogiaothong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất