Sắc màu Cuộc Sống

Tìm thấy 4 thi thể ngư dân bị sóng đánh mất tích trên biển Ninh Thuận

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cụ thể, thi thể 4 ngư dân mất tích đã được tìm thấy, gồm: Nguyễn Tấn Kiệt, Lê Văn Toàn, Bùi Văn Tài và Trần Trúc Ba (đều ngụ xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận). Riêng ông Bùi Văn Tòa vẫn chưa tìm thấy thi thể. 

Sáng 3/7, nhóm thợ lặn đã tiếp cận được chiếc tàu cá huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) chìm cách đảo Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận) một hải lý và phát hiện 4 thi thể trong cabin.

Cụ thể, thi thể 4 ngư dân, gồm: Nguyễn Tấn Kiệt, Lê Văn Toàn, Bùi Văn Tài và Trần Trúc Ba (đều ngụ xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận). Riêng ông Bùi Văn Tòa vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Theo Infonet, trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2/7 khi tàu cá tàu cá mang số hiệu NT 90167 TS, công suất 250 CV, do ông Trần Trúc Ba (SN 1983) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản tại vị trí có tọa độ 11º13’06”N 108º50’36”E (cách Hòn Lao Cau, Bình Thuận khoảng 1 hải lý về phía Đông Nam) thì bị sóng to kèm gió giật mạnh cấp 8 cấp 9 khiến tàu bị chìm cùng 10 thuyền viên.

Thi thể nạn nhân được đưa vào bờ. Ảnh: VNE

Sau đó, 5 người trong số đó may mắn được tàu cá KH 92754 TS cứu vớt an toàn, 5 người còn lại bị mất tích vì thời tiết nguy hiểm gây khó khăn trở ngại cho việc tìm kiếm.

Theo Đồn Biên phòng Phước Diêm, hiện có 5 tàu cá của ngư dân và 1 tàu kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu 94109-KN phối hợp với đồn biên phòng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Người lao động, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, các thi thể được tìm thấy ở khu vực biển Cà Ná, giáp ranh giữa Ninh Thuận và Bình Thuận và đang đưa về gia đình an táng.

“Trước mắt, chúng tôi đang yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích. Đối với gia đình 4 ngư dân đã tìm thấy thi thể chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ trước mắt 5,4 triệu đồng/hộ theo quy định”- đại diện Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận trả lời báo này.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất