Sắc màu Cuộc Sống

Tiểu thương TP.HCM: 'Dù đau lòng nhưng phải chấp nhận đóng cửa vì an toàn của mọi người'

Khải Anh
Chia sẻ

Sáng 21/6, các sạp hàng bày bán mặt hàng không thiết yếu tại chợ Xóm Củi (quận 8, TP.HCM) đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Sáng 21/6, nhiều sạp hàng bày bán những loại hàng hóa không thiết yếu như quần áo, nhang đèn, nến, giày dép, kim hoàn... tại chợ Xóm Củi đã chính thức dừng hoạt động.

Tiểu thương TP.HCM: 'Dù đau lòng nhưng phải chấp nhận đóng cửa vì an toàn của mọi người' Ảnh 1

Hiện nay, khu chợ đang thiết lập các chốt trực tại cửa chính để người ra vào khai báo y tế, đồng thời kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo việc mang khẩu trang của người bán lẫn khách hàng. Hiện tại, chợ đang thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm tránh tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Tiểu thương TP.HCM: 'Dù đau lòng nhưng phải chấp nhận đóng cửa vì an toàn của mọi người' Ảnh 2
Bà Thuận

Hơn 1 tháng nay, do dịch bệnh ở TP.HCM bùng phát, sạp hàng nhang đèn của bà Nguyễn Thị Ngọc Thuận (ngụ quận 8) cũng vắng vẻ hơn. Bà chia sẻ: "Thứ nhất là người ta sợ dịch bệnh, chợ lúc nào cũng đông đúc nên nguy cơ lây nhiễm cao. Chính tôi là người bán hàng cũng rất lo lắng, ngày nào cũng phải mang khẩu trang đầy đủ, xịt khuẩn tay, lau chùi đồ vật thường xuyên. Ngoài ra, mình bán mặt hàng không thiết yếu nên không phải ưu tiên hàng đầu của khách, đặc biệt là trong giai đoạn ai cũng khó khăn.

Tiểu thương TP.HCM: 'Dù đau lòng nhưng phải chấp nhận đóng cửa vì an toàn của mọi người' Ảnh 3
Nhiều hàng quần áo đã chuẩn bị dọn dẹp từ tối 21/6

Thứ hai là việc đóng cửa sạp. Đây là một điều tất yếu, dù rất đau lòng nhưng mình phải chấp nhận. Tất cả là vì sự an toàn của bản thân, cộng đồng... Chính tôi cũng là người lớn tuổi, có bệnh nền nên tôi cứ xem đây là dịp để mình nghỉ ngơi, bảo vệ bản thân, dù không đi bán thì cuộc sống sẽ khó khăn, chật vật lắm".

Tiểu thương TP.HCM: 'Dù đau lòng nhưng phải chấp nhận đóng cửa vì an toàn của mọi người' Ảnh 4

Từ tối ngày 21/6, các tiểu thương chợ đã chuẩn bị dọn dẹp, làm vệ sinh tại quầy hàng chuẩn bị cho việc đóng cửa. Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 nên lượng khách hàng tại chợ truyền thống đã giảm đáng kể. Không chỉ chợ Xóm Củi, chợ Hòa Bình (quận 5), chợ Nhị Thiên Đường (quận 8)... cũng đang thực hiện các biện pháp chống dịch trong khu vực.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất