Sắc màu Cuộc Sống

Tiền ăn của người cách ly tập trung sẽ được tăng lên 80.000 đồng mỗi ngày

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Những người cách ly tập trung sẽ được tăng tiền ăn từ 57.000 lên 80.000 đồng/người/ngày và sẽ được hỗ trợ đặt mua giúp vé tàu, xe hoặc máy bay để về quê sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.

Ngày 2/4, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết trên báo Pháp Luật TP.HCM, Bộ Quốc phòng vừa có chỉ đạo tăng tiền ăn đối với những người đang cách ly lên 80.000 đồng/người/ngày. Trước đây, khẩu phần ăn là 57.000 đồng/người/ngày.

Khi số tiền được tăng, chất lượng cũng tăng lên, sẽ có trái cây kèm theo mỗi bữa ăn. Tiền ăn này được thống nhất trên các đơn vị cách ly của Bộ Quốc phòng.

Dẫn nguồn tin trên báo Tổ Quốc, trong tình hình các phương tiện vận tải hành khách đang được tạm dừng để khống chế dịch bệnh, các công dân sau khi hoàn thành cách ly sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng liên hệ với ngành đường sắt và hãng hàng không để giúp đỡ các công dân trong việc đặt mua vé, nhưng chi phí vé công dân phải tự túc. Cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ xe đưa các công dân đến nhà ga, sân bay…

Các chiến sỹ bộ đội chuẩn bị suất ăn trưa cho các công dân đang cách ly tập trung ở Đà Nẵng. Ảnh: báo Tổ Quốc

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng đã liên hệ các địa phương có công dân đang thực hiện cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng và BCHQS các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với UBND tỉnh, thành phố tổ chức phương tiện đến Đà Nẵng đón các công dân về.

Ngoài ra, trong trường hợp có công dân hết thời hạn cách ly nhưng chưa có phương tiện để về quê thì sẽ được Đà Nẵng tạo điều kiện miễn phí chỗ ở và chi phí ăn uống cho họ trong thời gian này.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất