Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư cảnh tượng bọt tuyết trắng xóa sau trận mưa lớn ở Hà Nội

Tien
Chia sẻ

Sau những ngày nắng nóng kỉ lục, thì trận mưa lớn vào chiều 6/6 vừa qua đã khiến cả đoạn đường phủ màu trắng xóa của bọt tuyết.

Trận mưa vào chiều ngày 6/6 vừa qua đã làm dịu mát đi không khí oi ả của những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đoạn đường được phủ kín màu trắng xóa của bọt nước khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Có nơi bọt tuyết cao hơn nửa bánh xe, phủ kín phần đầu ô tô khiến lái xe phải dùng cần gạt để bọt nước không văng lên kính che khuất tầm nhìn. Cẩn thận hơn, lái xe ô tô còn mở đèn để báo hiệu cho các phương tiện đi chiều ngược lại cẩn thận hơn.

Bọt trắng bám đầy phần đầu ô tô.

Được biết, cảnh tượng trên xuất hiện tại con đường liên xã thuộc xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) vài giờ sau khi trận mưa lớn trút xuống. Trước cảnh tượng kì lạ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự quan tâm:

“Sau đợt nắng kỉ lục, Hà Nội bỗng có tuyết rơi giữa mùa hè chăng?” - tài khoản K.M bình luận.

“Nhìn cảnh người dân bì bõm vượt qua con đường bọt nước mà thương gì đâu. Hà Nội sau trận nắng nóng khủng khiếp lại xảy ra mưa to ngã cây, giờ lại liên tiếp xuất hiện cảnh bọt tuyết thế này. Đúng là chẳng gì có thể lường trước được” - tài khoản H.T bình luận.

“Làm gì có chuyện sau 1 trận mưa như hôm qua mà bọt nước tràn lên cả nắp capo thế này, bọt xà phòng ai thải ra đấy thôi”- tài khoản K.M.N bình luận.

Các phương tiện bì bõm trong bọt nước trắng xóa.

Theo chia sẻ từ người dân xã Song Phương - nơi xảy ra hiện tượng trên: bọt trắng xóa nổi lên nhiều như vậy là do trạm bơm gần đó tiến hành xả nước. Nước xả ra đường cộng với nước mưa làm xuất hiện tình trạng nổi bọt trắng xóa cả một khúc đường chứ hoàn toàn không phải do người dân đổ xà phòng ra đường hay các công ty thải hóa chất chưa qua xử lí, hay một hiện tượng “dự báo nguy hiểm” gì cả.

Chia sẻ

Bài viết

Tien

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất