Sắc màu Cuộc Sống

Thu giữ gần 3.000 cây anh túc và cần sa tại nhà người đàn ông ở Bắc Giang

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản tạm giữ gần 3.000 cây anh túc, cây cần sa tại gia đình D.V.C (35 tuổi, HKTT tại thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên).

Ngày 20/2, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay, Đội An ninh, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý vừa phát hiện số lượng lớn cây cần sa và cây anh túc được trồng tại vườn một hộ gia đình thuộc thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Thu giữ gần 3.000 cây anh túc và cần sa tại nhà người đàn ông ở Bắc Giang Ảnh 1
Số cần sa và anh túc mà lực lượng chức năng thu giữ là 3000 cây. Ảnh: báo Lao động

Theo báo Lao động thông tin, vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện ngày 19/2 tại gia đình D.V.C (35 tuổi, HKTT tại thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên).

Công an huyện đã lập biên bản tạm giữ gần 3.000 cây anh túc, cây cần sa nói trên.

Theo TTO, qua làm việc, D.V.C. (35 tuổi) khai nhận đã gieo trồng và chăm sóc số cây anh túc, cần sa này.

Công an huyện đã lập biên bản tạm giữ số cây anh túc, cây cần sa nói trên. 

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất