Sắc màu Cuộc Sống

Vụ người đàn ông Hải Dương mất tích hơn 7 tháng sau khi đi đòi nợ: Điều bất ngờ về nghi phạm?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi gây án, nghi phạm vẫn sinh hoạt bình thường, tỏ vẻ thản nhiên. Không những vậy, đối tượng này còn mua khẩu trang, thuốc sát khuẩn ủng hộ công tác chống dịch của địa phương.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ở Hải Dương mất tích hơn 7 tháng sau khi đi đòi nợ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Nạn nhân được xác định là anh D.C.C (sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Năng đã nợ ông C. khoảng 1,8 tỉ đồng. Ngày 28/11/2020, ông C. đến gặp Năng ở TP.Hải Dương để đòi nợ thì bị nghi phạm này sát hại.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông C.T.P - bố đẻ của Năng cho biết, nghi phạm giết người đốt xác này có nợ tiền và từng có nhiều người đến đòi nợ.

"Con tôi không ra gì cả", ông C.T.P buồn rầu nói.

Vụ người đàn ông Hải Dương mất tích hơn 7 tháng sau khi đi đòi nợ: Điều bất ngờ về nghi phạm? Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã phong toả một căn nhà ở TP Hải Dương để phục vụ công tác điều tra.

Đáng nói, suốt 7 tháng sau khi gây án, Năng vẫn sinh hoạt bình thường và còn mua khẩu trang, thuốc sát khuẩn ủng hộ công tác chống dịch của địa phương. Chính quyền địa phương cho biết, Năng không có điều tiếng gì ở địa phương và chưa từng có tiền án, tiền sự. Bản thân vợ chồng Năng cũng nhiều lần đến nhà nạn nhân C. chơi.

Chia sẻ trên báo Lao Động, theo bà H.(mẹ đẻ Cao Tài Năng), Cao Tài Năng là con trai trưởng. Hai vợ chồng Năng có 2 đứa con đều ở cùng ông bà H., vợ Năng đang có bầu, chỉ vài tháng nữa là sinh con thứ 3. Tuy nhiên, vợ chồng Năng đi suốt. Vợ chồng bà H. cũng không rõ chuyện làm ăn của Cao Tài Năng.

Do đó, sau khi vụ án mạng xảy ra và Cao Tài Năng bị bắt giữ, vợ chồng bà H. cũng như những người dân sống quanh nhà đối tượng này đều vô cùng bàng hoàng, bất ngờ.

Như thông tin đã đưa, trước đó, gia đình anh D.C.C. trình báo anh mất tích từ tháng 11/2020 sau khi đi đòi nợ.

Đến tháng 6/2021, xe ô tô Mazda CX5 của anh C. được phát hiện đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 11/6, cơ quan công an tìm thấy chiếc xe ô tô anh C. đã dùng để đi đến nhà Năng ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Chiếc xe không có người coi giữ, có dấu hiệu bị tẩy xóa dấu vết, mất camera hành trình.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã dần làm rõ được vụ án và xác định nghi phạm là Cao Tài Năng.

Được biết, nạn nhân C. có 4 người con (3 con gái sinh ba hiện 20 tuổi và một cậu con trai út học lớp 9). Vợ và 2 người con gái đang ở New Zealand.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất