Sắc màu Cuộc Sống

Vụ người đàn ông bất ngờ bị đánh chết khi đang chơi cờ tướng: Nguyên nhân ban đầu?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Cơ quan Công an nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng là do hung thủ nhớ lại chuyện mâu thuẫn với nạn nhân từ nhiều năm trước. Do đó, khi thấy nạn nhân đang say mê đánh cờ tướng, mất cảnh giác đã ra tay sát hại.

Ngày 22/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PCO1) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc (ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội giết người.

Danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn H. (SN 1979, ngụ xã Hồng Sơn).

Vụ người đàn ông bất ngờ bị đánh chết khi đang chơi cờ tướng: Nguyên nhân ban đầu? Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc

Trước đó, ông H. bị Nguyễn Văn Ngọc bất ngờ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khi đang chơi cờ ở tiệm tạp hóa tại xã Hồng Sơn vào ngày 18/10 vừa qua. Vụ việc khiến ông H. tử vong sau đó.

Thông tin trên báo Người Lao Động, trong ngày 20/10, Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Thuận đã lặn xuống hồ Suối Đá, mò tìm được cây búa ban đầu xác định là hung khí bị vứt bỏ trong vụ án.

Vụ người đàn ông bất ngờ bị đánh chết khi đang chơi cờ tướng: Nguyên nhân ban đầu? Ảnh 2
Ngọc và chiếc búa được cho là hung khí gây án. Ảnh: PLO

Qua đấu tranh với Nguyễn Văn Ngọc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng là do hung thủ nhớ lại chuyện mâu thuẫn với nạn nhân từ nhiều năm trước. Do đó, khi thấy ông H. đang say mê đánh cờ tướng, mất cảnh giác đã ra tay sát hại.

Vụ người đàn ông bất ngờ bị đánh chết khi đang chơi cờ tướng: Nguyên nhân ban đầu? Ảnh 3
Trước đó, Ngọc đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong

Theo PLO, sau khi gây án, Ngọc về nhà lấy xe máy đến đập nước tại thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn (cách hiện trường vụ án 7km) vứt hung khí là chiếc búa xuống đập nước.

Cũng theo nguồn tin của PLO, cách nay hơn 10 năm, Ngọc từ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận sinh sống.

Khi còn là công an viên xã Hồng Sơn, ông H. có giải quyết một vụ việc ghen tuông có liên quan đến Ngọc.

Từ vụ việc này, Ngọc dẫn đến thù hằn cá nhân với nạn nhân H.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất