Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết ngày 30 Tết ở ba miền trên cả nước

Nhật Minh (Tổng hợp) - CTV
Chia sẻ

Trong ngày cuối cùng của năm cũ, thời tiết trên cả nước đều khá đẹp. Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30 Tết - 11/2, thời tiết cả ba miền đều khá đẹp với tiết trời ấm áp. Khu vực miền Bắc có sương mù nhẹ, nắng xuất hiện vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất lên tới 22 - 26 độ C, tiết trời ấm áp. Đến đêm nhiệt độ vùng núi xuống thấp, có nơi dưới 10 độ C.

Thời tiết ngày 30 Tết ở ba miền trên cả nước Ảnh 1
Thời tiết ngày Giao thừa (tức 11/2) trên cả nước nhìn chung khá đẹp, rất thích hợp cho việc du xuân cũng như các hoạt động chào năm mới. Ảnh minh họa

Trong khi đó, tại các tỉnh Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm trời lạnh. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 11/2 (tức 30 tháng Chạp):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng phía Nam đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 23 - 26 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh (Tổng hợp) - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất