Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết ngày 30 Tết: Hà Nội nắng ấm, Đà Lạt rét 10 độ C

Vương Phi
Chia sẻ

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày 30 Tết, toàn miền Bắc sẽ hửng nắng về trưa, chiều, nhiệt độ đang nhích dần lên.

Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc, nhiệt độ phổ biến từ 21-23 độ C. Đêm toàn miền rét 14-17 độ C, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho mọi người du xuân vào ban ngày, ban đêm nhiệt độ thấp, đảm bảo vẫn giữ được không khí se lạnh mang đậm hương vị Tết.

Dự báo trong ngày mai, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục nhích thêm 2 độ. Ban ngày, nhiệt độ tại Hà Nội chạm mốc 24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng từ sớm, nền nhiệt tăng nhẹ. Trong đó Tây Nguyên tăng lên 28-31 độ C, đêm rét 14-17 độ, riêng Đà Lạt đêm rét 10 độ, ngày se lạnh 25 độ.

Nhiệt độ Hà Nội tăng mạnh vào trưa, chiều. Ảnh minh họa.

Nhiệt độ tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Bảng nhiệt độ theo trang web weather.com cập nhật, ban đêm tại Đà Lạt hạ xuống 13 độ C và tăng nhanh lên mốc 25-27 độ, trời mát mẻ.

Dự báo đà tăng nhiệt trên cả nước sẽ tiếp tục. Trong đó, miền Bắc sẽ nhích thêm 2-3 độ C nữa vào các ngày mùng 2, mùng 3 Tết. Trên biển, bão Sanba cũng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không còn trở thành nguy cơ đe dọa đến thời tiết trên đất liền.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất