Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết cả nước khá thuận lợi trong ngày cúng ông Công, ông Táo

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời, thời tiết cả 3 miền khá thuận lợi: Bắc bộ tạnh ráo có thể hửng nắng; Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đẹp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khối không khí lạnh gây ra đợt rét đậm rét hại kéo dài cho các tỉnh miền Bắc đang suy yếu, nền nhiệt ở đây có xu hướng tăng dần.

Trong ngày cúng ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), nhiệt độ Bắc Bộ tăng nhẹ. Nhiệt độ hiện tại ở thủ đô Hà Nội dao động 13-15 độ C, độ ẩm đang ở mức thấp từ 40-45%, gió Đông Bắc thổi cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 11​-14 độ C, cao nhất từ 16​-19 độ C. Ngoài ra, trưa và chiều nay trời sáng hơn và có thể hửng nắng ở các tỉnh phía Bắc.

Thời tiết cả 3 miền thuận lợi trong ngày cúng ông Công, ông Táo.

Ngày hôm nay (8/2), nhiệt độ Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng đạt mức 17-19 độ C, các tỉnh vùng núi phía Bắc tăng lên 14-15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 10​-13 độ C, vùng núi 6​-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Ngày mai, Hà Nội có thể tăng thêm 3°C, cao nhất lên tới 21 độ C. Sau đó từ 10/2, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta, khiến nhiệt độ giảm dần, đến 11/2 trời sẽ kèm mưa rét. Nhiệt độ ban ngày dự báo giảm còn 15 độ C, đêm rét 13 độ C.

Hôm nay, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi cũng có nhiều mây vào buổi sáng, đến trưa và chiều mây giảm, trời chuyển nắng, nền nhiệt tăng lên 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam 20​-23 độ C; cao nhất từ 22​-25 độ C; phía Nam 26​-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo là nắng; ngày se lạnh 24-27 độ C, đêm rét sâu 10-13 độ C; độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ khu vực Nam Bộ trời se lạnh về sáng sớm dao động từ 20-23 độ C, trưa trời nắng ấm từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất