Sắc màu Cuộc Sống

Thợ nhôm kính tử vong trong tư thế treo cổ tại xưởng sau cuộc cà phê với ông chủ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trước khi phát hiện anh Cả tử vong trong tư thế treo cổ, nhiều người phát hiện anh Cả có ngồi uống cà phê với chủ tại cơ sở sản xuất nhôm kính, cách hiện trường khoảng 50 m.

Chiều 1/6, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên thợ xưởng nhôm kính quê Quảng Trị bị phát hiện treo cổ ở xưởng gỗ.

Nạn nhân là anh Hồ Tất Cả (37 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Theo báo Thanh Niên, trưa 1/6, các thợ mộc trong xưởng gỗ ở tổ 8, thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu (H.Hòa Vang) phát hiện anh Hồ Tất Cả tử vong trong tư thế treo cổ phía trước xưởng gỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

Theo một số thợ mộc, trước đó, họ đã thấy anh Cả đi lòng vòng trước xưởng, họ có ra hỏi thăm nhưng anh Cả không nói gì. Một lúc sau trở lại xưởng làm việc thì những người thợ này phát hiện vụ việc.

Trao đổi với Vietnamnet, theo người dân địa phương, nạn nhân chưa có gia đình từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê trọ làm việc ở một cơ sở nhôm kính trên địa bàn.

Trước khi xảy ra vụ việc, anh Cả có ngồi uống cà phê với chủ tại cơ sở sản xuất nhôm kính, cách hiện trường khoảng 50 m.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất