Sắc màu Cuộc Sống

Kiểm tra đối tượng nghi buôn bán ma tuý, Thiếu tá biên phòng hi sinh khi chưa kịp đeo quân hàm mới

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc kiểm tra đối tượng nghi buôn bán ma túy, Thiếu tá biên phòng Vi Văn Nhất bất ngờ bị đối tượng buôn bán ma túy dùng súng AK bắn trọng thương tại bản Đục, xã Bát Mọt chiều ngày 3/6. Thiếu tá Nhất đã hi sinh vào lúc 18 giờ chiều cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Theo báo Người lao động thông tin, sáng nay 4/6, lễ truy điệu thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) - người đã hi sinh khi truy bắt tội phạm ma túy tại khu vực biên giới giáp Lào được tổ chức tại quê nhà, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tá Vi Văn Nhất là 1 trong 3 cán bộ Biên phòng tỉnh Thanh Hóa bị đối tượng buôn bán ma túy dùng súng AK bắn trọng thương tại bản Đục, xã Bát Mọt chiều 3/6. Thiếu tá Nhất đã hi sinh vào lúc 18 giờ chiều cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Được biết, thiếu tá Vi Văn Nhất vừa có quyết định thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá. Tuy nhiên, người sĩ quan biên phòng này đã hi sinh khi chưa kịp đeo quân hàm mới.

Thiếu tá Vi Văn Nhất. Ảnh: Người lao động.

Theo thông tin từ báo Lao động, trước đó, khoảng 14h30 ngày 3/6, Đồn biên phòng Bát Mọt phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

Khi đến khu vực Km131 (khu vực biên giới, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân), tổ công tác phát hiện người đàn ông mang theo một túi vải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Trong lúc tổ công tác đang làm việc, bất ngờ một đối tượng khác nấp ở gần đó dùng súng bắn vào tổ công tác nhằm giải cứu đối tượng bị kiểm tra.

Các chiến sĩ bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Lao động.

Trong lúc đối tượng nổ súng về phía tổ công tác, 3 chiến sĩ của tổ công tác bị thương. Các đối tượng sau đó đã chạy thoát về phía bên kia biên giới. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Đến khoảng 18h cùng ngày, do mất nhiều máu Thiếu tá Vi Văn Nhất (thuộc Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) đã hi sinh.

Hai chiến sĩ khác là Trung úy Nguyễn Bình Minh và Vũ Xuân Vuông bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất