Sắc màu Cuộc Sống

Thi thể người đàn ông được phát hiện giữa vườn keo sau vụ cháy lớn

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 31/7, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông Võ Đức Minh (60 tuổi, trú thị trấn Đồng Lộc).

Thông tin ban đầu, trưa 30/7, ông Minh đốt thực bì tại vườn keo tràm gỗ vừa khai thác của gia đình, cách nhà vài trăm mét.

Thi thể người đàn ông được phát hiện giữa vườn keo sau vụ cháy lớn Ảnh 1
Lực lượng chức năng tham gia dập lửa. Ảnh: VNE

Do gió thổi mạnh, ngọn lửa bén sang rừng thông và keo bên cạnh gây cháy rừng.

Nhận tin báo, gần 100 người gồm công an, dân quân tự vệ tiến vào cuộc dập lửa.

Sau một giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, hàng nghìn diện tích thực bì cùng nhiều cây keo và thông bị thiêu rụi.

Đến hơn 20h cùng ngày, không thấy ông Minh trở về, người thân báo với lực lượng chức năng tổ chức đi tìm.

Khoảng 5h ngày 31/7, thi thể ông Minh được phát hiện nằm giữa tàn tro của vườn keo.

"Ông Minh đốt thực bì tại vườn của gia đình để trồng lứa keo tràm mới. Có thể trong lúc đám cháy lan rộng, ông tham gia dập lửa song kiệt sức khiến tử vong", ông Nguyễn Bá Tặng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc thông tin. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất