Sắc màu Cuộc Sống

Thi thể công nhân bị vù lấp do sạt lở núi trôi từ Quảng Nam sang Quảng Ngãi

Hoài Sơn
Chia sẻ

Đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì bất ngờ sạt lở núi, hàng nghìn m3 đất đá đổ ập xuống lán trại khiến 4 công nhân ở tỉnh Quảng Nam bị vùi lấp. Thi thể một nạn nhân bị nước cuốn trôi đến Quảng Ngãi.

Ngày 8/11, ông Nguyễn Viết Chưởng - Chủ tịch UBND xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng cức hộ của địa phương vừa tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày 6/11 tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Thi thể mà người dân tìm thấy tại suối Nước Bua (xã Sơn Bua) được xác định là anh Đinh Xuân Sơn (sinh 1986, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Nhiều thân nhân đến hiện trường chờ tin của cơ quan chức năng.

Trước đó, trưa 6/11, chính quyền xã Sơn Bua nhận được tin từ xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm 4 công nhân bị nạn do sạt lở núi.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 6/11, 5 công nhân của Công ty CP 412 - đơn vị thi công Dự án Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) đang chuẩn bị ăn cơm trưa trong lán trại thì bất ngờ hàng nghìn m3 đất đá từ trên núi đổ ập xuống.

Sau đó, 5 công nhân bỏ chạy nhưng chỉ 1 người thoát thân, số còn lại bị vùi lấp và trôi xuống dòng suối Nước Bua đang chảy xiết. Thi thể của công nhân xấu số đã được đưa về quê để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 công nhân mất tích còn lại.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin mới nhất