Sắc màu Cuộc Sống

Sạt lở núi ở Quảng Trị, 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp

Hà Phương - Định Nguyễn
Chia sẻ

Hàng chục cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 337 đóng quân trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị nghi bị đất đá vùi sau sạt lở đất.

Vào khoảng 1h sáng 18/10, UBND tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ huyện Hướng Hoá rằng Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đóng quân tại km 17 xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá bị sạt lở núi vùi lấp.

Sạt lở đất đổ xuống khu nhà Tham mưu của sư đoàn 337. 22 cán bộ, chiến sĩ bị mất tích, nghi bị vùi lấp, trong đó có 4 sĩ quan (1 thượng tá, 3 trợ lý), 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sĩ quan binh sĩ. Số quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu là lực lượng hậu cần, kỹ thuật.

Ông Lê Minh Tuấn- Bí thư huyện uỷ huyện Hướng Hoá cho biết, vào khoảng 1h sáng, trận sạt lở đất đổ xuống khu nhà Tham mưu của sư đoàn 337, số người nghi mất tích là hơn 20 người. 

Thêm vụ sạt lở núi ở Quảng Trị, 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp Ảnh 1
Hiện trường gần khu vực sạt lở núi.

Có khoảng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đang nghị bị đất đá vùi lấp. Hiện nay lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng tiếp cận hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các con đường dẫn vào doanh trại nơi sạt lở đều bị đất đá chặn lại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn”, ông Tuấn nói. 

Theo ông Tuấn, lực lượng chức năng phải đi bộ để tiếp cận hiện trường đồng thời huy động phương tiện tiến hành giải phóng lượng đất đá chặn trên đường sớm lưu thông trở lại.

Tới 2h sáng, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn. Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và một số sở, ngành cũng cùng ông Hà Sỹ Đồng lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia. 

Hiện có khoảng 200 cán bộ chiến sĩ của đơn vị 968 đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây.

Thêm vụ sạt lở núi ở Quảng Trị, 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp Ảnh 2
Sạt lở đất đổ xuống khu nhà Tham mưu của sư đoàn 337.

Tới 6h20 sáng 18/10, ông Hà Ngọc Dương, Phó chủ tịch UBND xã Hướng Phùng cho biết, diện tích sạt lở rộng hơn một ha, đất đá ập xuống các khu nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, hiện vẫn thấy một số vết tích các căn nhà. Từ 2 sáng đến giờ, núi sạt lở liên tiếp 4-5 lần, nổ như bom, cả quả núi chỉ chờ chực rớt xuống.

Được biết, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào xã Hướng Phùng bị sạt lở nghiêm trọng, ở các Km8, Km12 và Km15. Địa bàn Hướng Hóa sáng nay lại tiếp tục có mưa lớn, có nguy cơ sạt lở rất cao.

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tới được hiện trường để xác minh vụ việc, đoàn cứu hộ đang cách hiện trường 17km. 

Trước đó, chiều 17/10, cũng trên địa bàn huyện Hướng Hoá xảy ra một vụ sạt lở núi vùi lấp một gia đình 6 người. Đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 người, vẫn còn 4 người đang mất tích.

*Vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật….

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương - Định Nguyễn

Tin mới nhất