Vòng quanh Thế giới

Xúc động cuộc đoàn tụ thế kỷ của gia đình liên Triều sau hơn 60 năm xa cách

Chia sẻ

Chuyến xe buýt chở các cụ già qua biên giới Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên ngày 20/10 đã bắt đầu cho hành trình đoàn tụ liên Triều đẫm nước mắt và mừng vui sau hơn 60 năm chia cắt.

Đối với nhiều gia đình, đây là lần đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ sau chiến tranh chia cắt hai miền Triều Tiên cha mẹ được gặp lại con cái của mình. Hơn 400 người Hàn Quốc được lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách 65.000 người đã được chở đến gặp mặt gia đình đang sống ở Bắc Triều Tiên. Họ mang theo quần áo giữ nhiệt, thuốc, áo khoác mùa đông và tiền mặt cho người thân của mình. Đứng chờ phía bên kia biên giới là 140 người Bắc Triều Tiên, được lựa chọn dựa trên lòng trung thành với lãnh đạo nước này.

1998

Trong số những gia đình ấy, trường hợp đặc biệt phải kể đến là bà Lee Ok-yeon 88 tuổi, lần đầu tiên gặp lại chồng sau 65 năm. Ngôi nhà chung của hai vợ chồng bà vẫn vang tiếng cười cho đến khi nội chiến xảy ra. Hay như cụ bà Chae Jeong-jae, khi nhận được tin sẽ đoàn tụ với người chồng yêu thương, xúc động đến mức cứ liên tục hỏi lại cháu trai xem đây có phải là giấc mơ hay không.

Kỳ đoàn tụ tiếp theo sẽ diễn ra từ 24-26/10 tới đây, trong đó 250 người Hàn Quốc và khoảng 190 người Bắc Triều Tiên sẽ cùng hội ngộ chung vui. Đây là một dịp khá hiếm hoi để người thân các gia đình gặp nhau dưới sự quan sát của quan chức hai nước. Theo quy định, người dân Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bị cấm đi qua biên giới để thăm gia đình và thậm chí không được phép gọi điện thoại hay gửi email. Có nhiều người đã chết trước khi được đoàn tụ với người thân. Đối với những cụ ông cụ bà sống đến tuổi 80-90 và sức khỏe không ổn định, đây sẽ là cơ hội cuối cùng được nhìn thấy những người thân yêu của mình đang sống tại phía Bắc.

Xa cách 60 năm là thế, thời gian gặp gỡ diễn ra cũng chỉ ngắn ngủi vài giờ có lẽ không đủ để vợ chồng hàn huyên hay con cháu hỏi thăm ông bà. Hãy cùng xem và chia sẻ những hình ảnh xúc động trong cuộc gặp gỡ thế kỷ đáng nhớ của những gia đình hai miền Triều Tiên dưới đây.

Các gia đình Hàn Quốc được lựa chọn từ danh sách 65.000 người trên chuyến xe buýt đến khu nghỉ dưỡng Mount Kumgang để gặp lại người thân.

Các gia đình Hàn Quốc được lựa chọn từ danh sách 65.000 người trên chuyến xe buýt đến khu nghỉ dưỡng Mount Kumgang để gặp lại người thân.

Một cụ ông trên đường đến cuộc đoàn tụ thế kỷ sau hơn 60 năm chia cách vì nội chiến.

Một cụ ông trên đường đến cuộc đoàn tụ thế kỷ sau hơn 60 năm chia cách vì nội chiến.

Một nhóm các cụ bà ngồi chờ ngoài khách sạn trước khi được đưa qua biên giới đến buổi gặp mặt. Sự kiện này do Hội chữ thập đỏ tổ chức với sự đồng ý và giám sát của chính phủ hai miền Triều Tiên hồi tháng 8 vừa qua.

Một nhóm các cụ bà ngồi chờ ngoài khách sạn trước khi được đưa qua biên giới đến buổi gặp mặt. Sự kiện này do Hội chữ thập đỏ tổ chức với sự đồng ý và giám sát của chính phủ hai miền Triều Tiên hồi tháng 8 vừa qua.

Những người Hàn Quốc xếp hàng đứng đợi kiểm tra an ninh ở biên giới.

Những người Hàn Quốc xếp hàng đứng đợi kiểm tra an ninh ở biên giới.

Cụ ông Oh In-se (giữa) ở Bắc Triều Tiên lần đầu tiên đoàn tụ với con trai Oh Jang-kyun (phải) đang sống ở Hàn Quốc sau 60 năm chia lìa.

Cụ ông Oh In-se (giữa) ở Bắc Triều Tiên lần đầu tiên đoàn tụ với con trai Oh Jang-kyun (phải) đang sống ở Hàn Quốc sau 60 năm chia lìa.

Hai cha con cùng giơ tay ăn mừng ngày hội ngộ.

Hai cha con cùng giơ tay ăn mừng ngày hội ngộ.

Min Ho-sik (giữa), 84 tuổi, òa khóc khi ôm em gái Min Eun-sik (phải), 81 tuổi. Kỳ đoàn tụ này là sự kiện lần thứ 20 được tổ chức từ năm 2000 trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ hai miền Triều Tiên.

Min Ho-sik (giữa), 84 tuổi, òa khóc khi ôm em gái Min Eun-sik (phải), 81 tuổi. Kỳ đoàn tụ này là sự kiện lần thứ 20 được tổ chức từ năm 2000 trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ hai miền Triều Tiên.

Giây phút cha con đoàn tụ khiến người xem vô cùng xúc động.

Giây phút cha con đoàn tụ khiến người xem vô cùng xúc động.

Hơn 400 người Hàn Quốc đã có mặt tại sự kiện đoàn tụ thế kỷ này.

Hơn 400 người Hàn Quốc đã có mặt tại sự kiện đoàn tụ thế kỷ này.

Các gia đình gặp lại nhau và ôn lại kỷ niệm của 60 năm trước, khi ai cũng còn trẻ và khỏe mạnh. Giờ đây, dù bệnh tật đau ốm, các cụ ông cụ bà vẫn cố gắng có mặt để đoàn tụ lần cuối với cháu con.

Các gia đình gặp lại nhau và ôn lại kỷ niệm của 60 năm trước, khi ai cũng còn trẻ và khỏe mạnh. Giờ đây, dù bệnh tật đau ốm, các cụ ông cụ bà vẫn cố gắng có mặt để đoàn tụ lần cuối với cháu con.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất