Vòng quanh Thế giới

Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mali bị tấn công, 3 người chết

Chia sẻ

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa vào trụ sở của lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc ở thành phố miền bắc Mali hôm nay.

Lính "mũ nồi xanh" của Liên Hợp Quốc tuần tra tại thành phố Kildal.

Lính “mũ nồi xanh” của Liên Hợp Quốc tuần tra tại thành phố Kildal.

Ít nhất 2 thành viên của lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc và một dân thường thiệt mạng tại thành phố Kidal, cách thủ đô Mali khoảng 1.600 km về phía Đông Bắc, Reuters đưa tin.

Olivier Salqado, phó văn phòng truyền thông trong sứ mệnh gìn giữ hoà bình, cho biết vụ việc diễn ra vào khoảng 4h sáng, những kẻ tấn công bắn tên lửa vào trong tại Minusma. “3 người thiệt mạng và 4 người bị thương nghiêm trọng”, Salgado nói.

Theo một nguồn tin khác của Liên Hợp Quốc, 20 người đã bị thương.

Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Mali bắt đầu từ năm 2014, sau khi Pháp dẫn đầu một chiến dịch quân sự nhằm đuổi quân Hồi giáo từ vùng sa mạc phía bắc của đất nước.

Theo BBC, Kidal được coi là căn cứ của các tay súng thuộc Phong trào Dân tộc Giải phóng Azawad (MNLA), tổ chức vũ trang của người Touareg vốn đang kiểm soát Kidal và gây ra tình trạng bất ổn tại khu vực này.

Chia sẻ
Tin mới nhất