Mỗi mùa đông đến, các khu resort trượt tuyết bắt đầu nhộn nhịp với đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về, phủ kín các sườn dốc. Đây cũng là mùa làm việc cao điểm của các cô nàng “quản gia” xinh đẹp, những người phụ trách chăm sóc việc ăn ở cho du khách lưu trú tại resort.
“Mùa cao điểm mỗi năm, hầu như đồng nghiệp nào của tôi cũng đều cặp kè với ít nhất một du khách đến đây”, Harriet (23 tuổi) tiết lộ. Harriet đã làm việc 6 tháng tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu ở Val d'Isère, miền đông nam nước Pháp trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ.
Harriet chia sẻ: “Tên gọi 'quản gia' chỉ là hình thức. Thực chất chúng tôi là những người bạn tốt của khách. Chúng tôi thậm chí còn thường xuyên cùng nhau đánh chén trong bar vào các buổi tối”.
Công việc của Harriet và các đồng nghiệp càng trở nên đặc biệt hấp dẫn hơn bao giờ hết khi có sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng tại khu nghỉ dưỡng. Trong thời gian làm việc tại Val d’Isère, Harriet từng phục vụ nhóm nhạc nổi tiếng JLS và ca sĩ Harry Styles của nhóm One Direction khi họ đến nghỉ ở biệt thự “sang chảnh” Scott Dunn.
Harriet tiết lộ rằng: “Mỗi đêm ở đây, các thành viên nhóm JLS đều tổ chức tiệc 'quẩy' ngay trong biệt thự gỗ và mời chúng tôi tham gia. Họ di chuyển đồ đạc sang một bên để có chỗ làm sàn nhảy”.
Harriet tiết lộ thêm một bí mật gây chấn động: “Nhiều cô gái thậm chí còn chia tay người yêu trước khi làm công việc này vì họ biết thể nào rồi cũng phải như vậy thôi. Tôi nhớ có khoảng 13 cô nàng tìm được một nửa mới cho mình tại đây nhưng khi hết mùa tuyết thì chỉ còn lại đúng 1 cặp”.
“Những ngày được nghỉ, tôi chỉ ngủ thôi, chẳng cần phải lo nghĩ đến việc chăm sóc khách hay trượt tuyết nữa”, Harriet chia sẻ.
Bên cạnh những mặt tối, các cô nàng xinh đẹp làm việc tại các khu resort trượt tuyết vẫn cảm thấy mình đã trải qua nhiều điều thú vị hơn là tồi tệ, nhất là những cuộc gặp gỡ thú vị và thu nhập.
Harriet chia sẻ: “Tất cả thức ăn, chỗ ở, đồ trượt tuyết dành cho các cô gái phục vụ đều được miễn phí. Chúng tôi có thể sống nhờ vào những điều ấy”. Ngoài ra, do có nhiều du khách giàu có và nổi tiếng đến khu nghỉ dưỡng nên thu nhập chủ yếu của các cô nàng “quản gia” là tiền boa, chứ không phải lương.
Mặc dù công việc vất vả, phải thức khuya dậy sớm và thi thoảng phải làm theo những yêu cầu khó chiều của khách nhưng các cô gái chọn nghề này đều không muốn bỏ lỡ những trải nghiệm đáng nhớ trong các mùa trượt tuyết.